Ruột người đàn ông lòi ra 13cm khi ngồi toilet lướt điện thoại 2 tiếng, nguyên nhân nhiều người mắc
Theo lời kể, anh thường xuyên ngồi bồn cầu lướt video, chơi mạng xã hội trong thời gian dài, có khi lên tới hơn 2 tiếng một lần.
Vào ngày 18/6, một bệnh viện tại thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc) đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nam 33 tuổi trong tình trạng đau đớn dữ dội vùng hậu môn, chảy máu và sa ruột ra ngoài.
Theo các bác sĩ, đoạn ruột bị lòi ra ngoài hậu môn dài tới 13cm, bệnh nhân được chẩn đoán bị sa trực tràng độ 3 - mức độ nghiêm trọng nhất trong phân loại y khoa về tình trạng này.


Đáng chú ý, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nguy hiểm trên là do bệnh nhân có thói quen ngồi toilet quá lâu để sử dụng điện thoại. Theo lời kể, anh thường xuyên ngồi bồn cầu lướt video, chơi mạng xã hội trong thời gian dài, có khi lên tới hơn 2 tiếng một lần.

Các bác sĩ cho biết, sa trực tràng là tình trạng phần cuối ruột già (trực tràng) bị tụt ra ngoài qua hậu môn. Đây là một dạng rối loạn chức năng vùng chậu, phổ biến hơn ở người cao tuổi, người bị táo bón mãn tính hoặc phụ nữ sau sinh. Tuy nhiên, việc ngồi toilet quá lâu, nhất là trong tư thế ngồi xổm, tạo áp lực kéo dài lên vùng hậu môn - trực tràng cũng có thể dẫn đến nguy cơ cao mắc bệnh, kể cả ở người trẻ.
Bác sĩ điều trị cảnh báo: “Khi ngồi toilet quá lâu, cơ thể phải giữ tư thế gây áp lực lớn lên vùng bụng dưới và hậu môn. Việc dùng điện thoại khiến mọi người mải mê và vô tình kéo dài thời gian đi vệ sinh, làm tăng nguy cơ các bệnh như trĩ, nứt hậu môn, thậm chí là sa trực tràng như trường hợp bệnh nhân trên”.
Bệnh nhân đã được chỉ định điều trị nội khoa và theo dõi sát sao tại bệnh viện. Trong trường hợp bệnh tiến triển nặng hoặc tái phát nhiều lần, phẫu thuật là phương án cần thiết để khắc phục tình trạng sa trực tràng.
Qua vụ việc, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên thay đổi thói quen sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa và hậu môn - trực tràng. Cụ thể, nên hạn chế sử dụng điện thoại khi đi vệ sinh, thời gian ngồi toilet chỉ nên kéo dài từ 5 đến tối đa 10 phút. Nếu thường xuyên gặp tình trạng táo bón, rặn nhiều khi đi vệ sinh, cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Theo Sohu!.