Rúng động cô giáo trẻ bạo hành dã man hàng chục trẻ mầm non: Thản nhiên hút thuốc lá điện tử khi dạy
Ngay sau khi biết được thông tin con mình bị cô giáo bạo hành dã man, các phụ huynh vô cùng sốc và xót xa.
Vào ngày 18/6, cảnh sát Anh công bố kết quả điều tra vụ việc cô giáo mầm non Roksana Lecka bị cáo buộc có hành vi bạo hành 21 trẻ nhỏ tại nhà trẻ Riverside - một cơ sở trông trẻ cao cấp ở London. Những hành vi nghiêm trọng bao gồm đá vào mặt, giẫm lên vai, cấu véo, xô đẩy và bịt miệng trẻ đã khiến dư luận Anh phẫn nộ.

Theo điều tra của cảnh sát, hành vi ngược đãi của Lecka diễn ra trong nhiều tháng liền. Mỗi ngày đi làm, Lecka đều thực hiện hàng chục hành vi bạo lực với trẻ nhỏ, khiến các em hoảng sợ, la hét và có xu hướng né tránh mỗi khi Lecka đến gần.
Camera giám sát tại nhà trẻ Riverside đã ghi lại hình ảnh Lecka nhiều lần cấu véo, kéo lê, xô đẩy, thậm chí ném trẻ vào cũi và đá liên tiếp vào mặt một bé trai. Trong một lần khác, cô giẫm mạnh lên vai em bé ngay tại lớp học.
Một số phụ huynh từng phản ánh về các vết bầm tím trên người con, nhưng Lecka luôn đưa ra lý do “nghe hợp lý” để trấn an họ, khiến sự việc bị che giấu trong thời gian dài.
Trong quá trình điều tra, Lecka thừa nhận đã sử dụng cần sa trước khi đi làm và thậm chí hút thuốc lá điện tử ngay trong lớp học, bên cạnh các em nhỏ. Đây được coi là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp và an toàn của trẻ.
Hiện, nhà trẻ Riverside - nơi Lecka làm việc đã tạm thời đóng cửa. Đây là cơ sở mầm non có tiếng với học phí lên tới 1.900 bảng Anh/tháng (tương đương khoảng 67 triệu đồng), chủ yếu phục vụ con em các gia đình khá giả.

Trước đó, Lecka từng làm việc tại nhà trẻ Little Munchkins và cũng bị nghi ngờ có hành vi ngược đãi trẻ, tuy nhiên các hành vi nghiêm trọng nhất chỉ được ghi nhận khi cô làm việc tại Riverside.
Công tố viên Gemma Burns cho biết: “Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng cho thấy Lecka đã nhiều lần cố ý bạo hành trẻ em mỗi khi không có mặt đồng nghiệp. Những đứa trẻ này hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Lẽ ra cô ấy phải là người bảo vệ, chăm sóc các em nhưng lại trở thành kẻ gây tổn thương sâu sắc cả về thể chất lẫn tinh thần”.
Luật sư Jemma Till, đại diện một số gia đình nạn nhân chia sẻ: “Các bậc phụ huynh mà chúng tôi đại diện không chỉ phẫn nộ, mà còn rơi vào trạng thái sang chấn tâm lý khi biết con mình từng bị bạo hành trong môi trường tưởng như an toàn nhất”.
Vụ việc đã dấy lên làn sóng kêu gọi cải tổ hệ thống giám sát các cơ sở mầm non. Nghị sĩ Munira Wilson thuộc Đảng Dân chủ Tự do nhấn mạnh: “Tất cả các cơ sở trông trẻ cần được thanh tra đột xuất bởi Ofsted - cơ quan kiểm định giáo dục của Anh. Việc kiểm tra định kỳ hệ thống camera giám sát cũng là yêu cầu bắt buộc để ngăn ngừa những vụ việc tương tự”.

Roksana Lecka sẽ bị đưa ra xét xử và tuyên án tại Tòa án Hình sự Kingston vào ngày 26/9 tới. Dư luận Anh đang theo dõi sát sao phiên tòa, kỳ vọng một bản án nghiêm minh để bảo vệ quyền lợi trẻ em và lấy lại niềm tin vào hệ thống giáo dục mầm non.