Phía Ukraine thừa nhận một điều gây sốc sau khi vừa 'bắt tay' với các thành viên NATO hủy diệt Nga
Giữa lúc Tổng thống Zelensky đang đàm phán với 6 thành viên NATO để khởi động các dự án sản xuất vũ khí chung, ông Nazar Voloshyn – người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine đã có những chia sẻ gây chú ý về cuộc xung đột với Nga.
Vào ngày 21/6, ông Nazar Voloshyn – người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết quân đội Nga đang có những động thái đáng lo ngại tại chiến trường miền Nam Ukraine, cho thấy khả năng Moscow sẽ phát động một cuộc tấn công mới trong những ngày tới.

Theo ông Voloshyn, hiện quân đội Nga đang tích cực tái tổ chức lực lượng, tiến hành các hoạt động trinh sát và tăng cường hỗ trợ hậu cần. "Những dấu hiệu này cho thấy khả năng cao lực lượng Nga sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động tấn công trong tương lai gần", ông nói trong cuộc trao đổi với hãng tin Ukrinform.
Dù các cuộc đụng độ trực diện trên thực địa hiện nay có xu hướng giảm, nhưng tình hình chung vẫn được phía Ukraine đánh giá là "khó khăn". Trong 24 giờ qua, giao tranh trực tiếp tại khu vực Zaporizhzhia, đặc biệt quanh các thị trấn Huliaipole và Orikhiv tương đối hạn chế. Tuy nhiên, lực lượng Nga vẫn liên tục thực hiện các cuộc không kích, pháo kích và sử dụng máy bay không người lái cảm tử (UAV kamikaze) nhằm vào các vị trí của Ukraine.
Tại tỉnh Kherson, Nga đã nỗ lực tấn công các vị trí phòng thủ của Ukraine nhưng không đạt được bước tiến đáng kể. Dù vậy, các đợt pháo kích vào thành phố Kherson và những khu dân cư lân cận vẫn diễn ra thường xuyên, gây ra những thiệt hại và áp lực lớn đối với lực lượng phòng thủ Kiev. “Tình hình hiện vẫn khá khó khăn đối với chúng tôi”, ông Voloshyn thừa nhận.
Một điểm nóng khác đang được phía Ukraine đặc biệt quan tâm là khu vực Cầu Antonivskyi – điểm giao cắt chiến lược trên Sông Dnipro. Lực lượng Nga được cho là vẫn đang tìm cách tiếp cận khu vực này. Trong khi đó, quân đội Ukraine tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn bước tiến của đối phương.
Ông Voloshyn cho biết, phía Nga đã bắt đầu rải mìn tại các lối tiếp cận ở bờ nam sông Dnipro – hiện do họ kiểm soát vì lo ngại Ukraine có thể mở chiến dịch đổ bộ tương tự như chiến dịch tại Krynky trước đây nhằm giành lại một đầu cầu chiến lược.
"Đó là lý do Nga đang củng cố các vị trí tập kết quân và thiết bị, đồng thời tiến hành công tác kỹ thuật nhằm gia cố hệ thống phòng thủ. Họ cũng tăng cường các biện pháp bảo vệ và tổ chức các cuộc diễn tập thường xuyên nhằm chuẩn bị cho kịch bản Ukraine vượt sông", ông Voloshyn cho biết thêm.
Đáng chú ý, trong những ngày gần đây, Nga đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Kinburn và Tendrivska Spits, đưa thêm pháo binh và vũ khí chống tăng tới đây. Theo ông Voloshyn, đây là dấu hiệu cho thấy Moscow lo ngại Kiev có thể đổ bộ và giành quyền kiểm soát khu vực ven biển chiến lược này.
Trong khi trước đó, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các quốc gia phương Tây trích 0,25% GDP để hỗ trợ Ukraine phát triển ngành công nghiệp quốc phòng và tăng cường năng lực sản xuất vũ khí trong nước. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga tiếp tục leo thang, làm gia tăng nhu cầu về khí tài quân sự và đạn dược của Ukraine.
Theo tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Zelensky khẳng định Kiev đang tích cực đàm phán với nhiều quốc gia đối tác, bao gồm Đan Mạch, Na Uy, Đức, Canada, Vương quốc Anh và Litva, nhằm triển khai các dự án sản xuất vũ khí chung. Đây được coi là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo an ninh và tự chủ quốc phòng cho Ukraine.
“Ukraine là một phần không thể thiếu trong hệ thống an ninh của châu Âu. Chúng tôi kêu gọi mỗi đối tác đóng góp 0,25% GDP cho ngành công nghiệp quốc phòng và hoạt động sản xuất nội địa của Ukraine”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết thêm rằng Kiev đang hướng tới việc xuất khẩu công nghệ quân sự, với các thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết trong mùa hè năm nay để mở dây chuyền sản xuất vũ khí tại một số quốc gia châu Âu. “Chúng tôi đã khởi động chương trình ‘Xây dựng cùng Ukraine’ và sẽ ký kết các văn kiện để đưa công nghệ của Ukraine ra thế giới”, ông nói.
Theo Defense Express!.