Thế giới

Nga cảnh báo cứng rắn Ukraine, tuyên bố sẽ lập tức dừng cuộc xung đột nếu Kiev thực hiện 1 việc?

Trong tình hình xung đột ngày càng leo thang, ông Vladimir Medinsky - Trợ lý Tổng thống Nga đã phát đi cảnh báo mới dành cho Ukraine.

Mới đây, Wall Street Journal đã dẫn lời ông Vladimir Medinsky - Trợ lý Tổng thống Nga, người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Nga - Ukraine. Theo đó, ông Medinsky phát đi cảnh báo Kiev có thể mất thêm lãnh thổ trong thời gian tới nếu không sẵn sàng thoả hiệp.

Nga-canh-bao-cung-ran-ukraine-tuyen-bo-se-lap-tuc-dung-cuoc-xung-dot-neu-kiev-thuc-hien-1-viec
Ông Vladimir Medinsky - Trợ lý Tổng thống Nga

“Chúng tôi muốn hòa bình. Nhưng nếu Ukraine cứ tiếp tục bị chi phối bởi lợi ích quốc gia của những nước khác, thì chúng tôi sẽ buộc phải đáp trả”, ông Medinsky nhấn mạnh.

Không chỉ thế, ông Medinsky còn cho rằng cuộc xung đột hiện nay đang làm sâu sắc thêm những khác biệt giữa Nga và Ukraine. Đây cũng chính là lý do Nga muốn chấm dứt sớm nhất có thể.

Đối với ông Medinsky, cuộc xung đột ở Ukraine thực chất là một cuộc xung đột giữa hai quốc gia có chung hệ ngôn ngữ và văn hóa, vốn đều là một dân tộc. “Đây giống như cuộc xung đột giữa hai anh em tranh cãi xem ai thông minh và quan trọng hơn. Cuộc xung đột này đang làm gia tăng đáng buồn những khác biệt giữa chúng tôi, và đó là lý do vì sao chúng tôi muốn nó kết thúc càng sớm càng tốt”, Trợ lý Tổng thống Nga cho hay.

Trong khi đó, ông Kirill Dmitriev - Giám đốc điều hành RDIF kiêm đặc phái viên đầu tư của Tổng thống Nga vừa đưa ra cáo buộc về đề xuất gói trừng phạt mới nhất của Ủy ban châu Âu (EC). Bởi gói này nhằm vào RDIF cùng nhiều thực thể khác, xuất phát từ mong muốn của khối này nhằm kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga-canh-bao-cung-ran-ukraine-tuyen-bo-se-lap-tuc-dung-cuoc-xung-dot-neu-kiev-thuc-hien-1-viec
Ông Kirill Dmitriev - Giám đốc điều hành RDIF

Trước đó, vào ngày 10/6, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đã công bố đề xuất gói trừng phạt thứ 18, nhắm vào xuất khẩu năng lượng, cơ sở hạ tầng và lĩnh vực tài chính của Nga.

Gói trừng phạt thứ 18 bao gồm các biện pháp nhằm vào RDIF, các công ty con và các dự án đầu tư liên quan. Mục tiêu là ngăn quỹ này tài trợ cho các nỗ lực “hiện đại hóa nền kinh tế Nga”.

Ngoài ra, gói trừng phạt mới còn bao gồm đề xuất cấm sử dụng cơ sở hạ tầng khí đốt Nord Stream, hạ trần giá dầu, và ngừng nhập khẩu tất cả các sản phẩm tinh chế từ dầu thô Nga. Hiện, bản dự thảo đang được các quốc gia thành viên EU thảo luận và cần sự đồng thuận tuyệt đối để được thông qua.

Ông Dmitriev tuyên bố trong một thông cáo rằng khi trừng phạt RDIF, quỹ tài sản quốc gia của Nga, EC đã gián tiếp thừa nhận đây là “kênh quan trọng” để củng cố nền công nghiệp trong nước của Nga.

Trong khi đó, Nga liên tục bác bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây, gọi đó là bất hợp pháp và phản tác dụng. Tổng thống Putin cũng từng tuyên bố việc dỡ bỏ trừng phạt là một trong những điều kiện để đạt được giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Nga-canh-bao-cung-ran-ukraine-tuyen-bo-se-lap-tuc-dung-cuoc-xung-dot-neu-kiev-thuc-hien-1-viec-3

Theo Newsweek đưa tin, mới đây truyền thông Nga có đăng tải một bài viết với tiêu đề “Thứ trưởng Ngoại giao Ryabkov: Không thể giải quyết xung đột cho đến khi NATO rút quân”. 

Nội dung bài viết xoay quanh vấn đề ông Sergei Ryabkov - Thứ trưởng Ngoại giao Nga phụ trách quan hệ với Mỹ tuyên bố rằng việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine đòi hỏi phải giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

“Phía Mỹ cần có những bước đi thực tế nhằm loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của những mâu thuẫn cơ bản trong lĩnh vực an ninh. Trong số những nguyên nhân này, sự mở rộng của NATO đang ở vị trí hàng đầu. Nếu không giải quyết được vấn đề cơ bản và cấp bách nhất này, sẽ không thể giải quyết được xung đột hiện tại ở khu vực châu Âu - Đại Tây Dương”, ông  Ryabkov nhấn mạnh.