NATO tuyên bố phương Tây sẽ phải chuyển sang 'học tiếng Nga' nếu không cấp tốc thực hiện một việc?
Sau khi có bài phát biểu tại một viện nghiên cứu ở London, ông Mark Rutte - Tổng thư ký NATO đã có những chia sẻ gây chú ý về việc tăng chi tiêu quốc phòng.
Mới đây, sau khi có bài phát biểu tại một viện nghiên cứu ở London, ông Mark Rutte đã trả lời báo Daily Telegraph. Theo đó, Tổng Thư ký NATO cảnh báo việc các quốc gia thành viên khối này cần tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% nếu không muốn học tiếng Nga.

“Nếu các nước không chịu nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5%, bao gồm 3,5% dành cho quốc phòng cốt lõi, thì họ vẫn có thể duy trì các hệ thống y tế quốc gia hay lương hưu. Nhưng tốt nhất là nên bắt đầu học tiếng Nga đi là vừa”, ông Rutte cảnh báo.
Ông Rutte cũng cho biết NATO cần tăng 400% năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa để duy trì khả năng răn đe tập thể một cách đáng tin cậy. Không chỉ thế, ông cho rằng mối đe dọa với liên minh sẽ không biến mất ngay cả khi chiến sự giữa Nga và Ukraine kết thúc.
Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi các bộ trưởng quốc phòng NATO vừa thống nhất mức chi tiêu 3,5% GDP cho “quốc phòng cốt lõi”. Bao gồm pháo binh, xe tăng và hệ thống phòng không, cùng với 1,5% GDP mỗi năm dành cho các biện pháp an ninh khác như hạ tầng, giám sát và an ninh mạng.
“Những mục tiêu này mô tả chính xác các năng lực mà các nước đồng minh cần đầu tư trong những năm tới. Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ thì 3 năm tới có thể còn ổn, nhưng phải bắt đầu ngay từ hôm nay, bởi nếu không thì 3, 4 hoặc 5 năm nữa, chúng ta sẽ thực sự đối mặt với mối đe dọa", ông Rutte nhấn mạnh.
Khoảng vài tháng gần đây, các lãnh đạo NATO và EU cũng liên tục lặp lại thông điệp về “mối đe dọa từ Nga”. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đều không đưa ra được lý do cụ thể vì sao Nga lại cần phải tấn công các nước NATO.
Trong khi đó, phía Nga liên tục lên tiếng khẳng định không có ý định tấn công các nước thành viên NATO, nhấn mạnh Moscow không đạt được bất cứ lợi ích gì khi làm như vậy.

Suốt nhiều thập kỷ qua, Mỹ gánh phần lớn chi phí quân sự và quốc phòng cho liên minh NATO. Ông Mathew Whitaker - Đại sứ Mỹ tại NATO đã ủng hộ lời kêu gọi các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng.
“Những mối đe dọa với NATO đang gia tăng, và đối thủ của chúng ta chắc chắn sẽ không chờ chúng ta tái vũ trang hay chuẩn bị sẵn sàng trước khi ra tay. Chúng tôi mong các đồng minh khẩn trương đạt được mục tiêu 5%", Đại sứ Mỹ tại NATO cho hay.
Theo giới quan sát, dự kiến các nước đồng minh NATO sẽ xem xét nghiêm túc lời cảnh báo của ông Rutte và đồng thuận với cam kết chi 5% GDP cho quốc phòng tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở La Hay, Hà Lan vào cuối tháng này.