Công an vạch trần thủ đoạn tại bến xe từ vụ 2 người vùng cao bị chém 4,9 triệu tiền xe gây bức xúc
Từ vụ hai người dân vùng cao bị ‘chém’ 4,9 triệu đồng tiền xe tại khu vực bến xe Mỹ Đình, Công an phường Mỹ Đình 2 vào cuộc làm rõ và cảnh báo thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản tinh vi của các đối tượng hoạt động tự phát quanh bến xe.
Sau vụ việc hai người dân vùng cao bị "chém" 4,9 triệu đồng tiền xe tại khu vực bến xe Mỹ Đình, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã vào cuộc làm rõ và cảnh báo thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản tinh vi của các đối tượng hoạt động tự phát quanh bến xe.

Trung tá Nguyễn Quang Chung, Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết, nhiều tài xế xe ôm, taxi "dù" thường hoạt động tự do, chuyên nhắm tới những người lần đầu đến Hà Nội, không rành đường sá hoặc đang cần di chuyển gấp. Các đối tượng thường không thông báo trước giá cước, cố tình chạy vòng vèo để kéo dài hành trình và nâng giá tiền.
Ngoài ra, xuất hiện tình trạng nhiều người giả danh tài xế xe ôm công nghệ nhưng không có đặt cuốc qua ứng dụng. Một số trường hợp còn có hành vi đe dọa, ép buộc hành khách trả tiền với mức phí "trên trời".
Cảnh báo từ vụ hai người dân vùng cao bị "chém" 4,9 triệu đồng tiền xe
Trưa 13/6, anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa (cùng trú tại Lào Cai) đến bến xe Mỹ Đình để đón xe khách về quê. Tại đây, họ được một người tên T.T.T. tiếp cận, giới thiệu có thể giúp bắt xe. Sau đó, T. gọi hai người là N.T.A. và P.V.T. (lái xe ôm) chở khách ra đường Phạm Hùng để đón xe khách.

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng cho biết xe khách đã vào cao tốc, xe máy không thể theo kịp nên đề nghị chuyển sang ô tô trung chuyển. Hai vị khách đồng ý với mức phí 700.000 đồng (gồm cả xe ôm và xe khách), và sau đó được Thái Ngọc Anh điều khiển ô tô đến đón.
Tuy nhiên, sau khi lên xe và di chuyển một đoạn, vị khách không thấy xe khách đâu nên yêu cầu dừng lại. Lúc này, Ngọc Anh bất ngờ yêu cầu thêm 4,2 triệu đồng, với lý do tiền cước taxi.
Dù đã trả tiền cho người trước đó, anh Hồ và chị Mủa vẫn bị Ngọc Anh ép chuyển khoản thêm 4 triệu đồng, kèm 200.000 đồng tiền mặt với lời đe dọa không cho xuống xe nếu không trả tiền. Vì lo sợ, anh Hồ đành chấp nhận.
Xử lý nghiêm và khuyến cáo người dân
Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Thái Ngọc Anh để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Những người liên quan khác đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an phường Mỹ Đình 2 khuyến cáo người dân không nên sử dụng dịch vụ xe ôm, taxi không rõ nguồn gốc tại các bến xe. Thay vào đó, hãy ưu tiên dùng các ứng dụng xe công nghệ uy tín, kiểm tra kỹ thông tin lái xe và biển số trước khi lên xe. Đối với taxi truyền thống, cần yêu cầu bật đồng hồ tính cước và hỏi rõ giá trước khi đi.
Nếu phát hiện hành vi bất thường, cưỡng ép, người dân cần báo ngay cho lực lượng công an hoặc bảo vệ bến xe để được hỗ trợ kịp thời. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa tại bến Mỹ Đình nhằm nâng cao cảnh giác trong cộng đồng.