Theo thông tin từ nhà chức trách, ít nhất 145 người đã bị đâm bằng kim tiêm tại nhiều địa điểm trên toàn quốc. Riêng tại thủ đô Paris, 13 vụ việc đã được cảnh sát xác nhận.
Lễ hội Âm nhạc Thế giới (Fête de la Musique) – sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm ở Pháp đang diễn ra tại khắp các thành phố đã xảy ra loạt vụ tấn công bằng kim tiêm. Theo thông tin từ nhà chức trách, ít nhất 145 người đã bị đâm bằng kim tiêm tại nhiều địa điểm trên toàn quốc. Riêng tại thủ đô Paris, 13 vụ việc đã được cảnh sát xác nhận.

Viện công tố Paris cho biết, trong số các nạn nhân có một bé gái 15 tuổi và một nam thanh niên 18 tuổi, cả hai đều cảm thấy khó chịu sau khi bị đâm và đã được đưa đi kiểm tra y tế. Trên toàn nước Pháp, ít nhất 14 người bị thương nặng đến mức phải nhập viện điều trị, trong đó có một thiếu niên 17 tuổi bị đâm vào vùng bụng dưới.

Một người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp cho biết, hiện chưa rõ loại chất nào được tiêm vào nạn nhân. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không loại trừ khả năng liên quan đến các loại thuốc an thần như flunitrazepam hoặc các loại “thuốc cưỡng hiếp trong hẹn hò” - những chất có thể khiến nạn nhân mất phương hướng, mất ý thức và dễ trở thành mục tiêu tấn công.
“Bộ Nội vụ đang rất coi trọng vụ việc này. Các xét nghiệm độc chất học đang được tiến hành và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục”, vị phát ngôn nhấn mạnh.
Lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Pháp và nỗi lo an ninh
Lễ hội Âm nhạc Thế giới do cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp Jack Lang khởi xướng, diễn ra vào ngày 21/6 hàng năm, với hàng loạt buổi biểu diễn âm nhạc đường phố miễn phí trên khắp nước Pháp. Đây được xem là một trong hai công trình văn hóa nổi bật nhất của ông Jack Lang, bên cạnh dự án “Đại Louvre”.



Theo truyền thông địa phương, lễ hội năm nay thu hút hàng triệu người dân đổ ra đường tham gia các hoạt động tại nhiều tỉnh thành. Cảnh sát trưởng Paris Laurent Nuñez xác nhận số lượng người trên đường phố trong ngày lễ cao gấp ba đến bốn lần so với ngày thường.
Tuy nhiên, trước ngày diễn ra sự kiện, trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện những lời kêu gọi thực hiện các cuộc tấn công bằng kim tiêm, làm dấy lên lo ngại về an ninh.
Tấn công xảy ra ở nhiều địa phương, nghi phạm bị bắt giữ
Không chỉ Paris, thị trưởng thành phố Metz – ông François Grosdidier cũng xác nhận vụ tấn công bằng kim tiêm diễn ra tại thành phố này vào khoảng 21h15 tối 21/6, ngay trong lễ hội âm nhạc. Cảnh sát có mặt tại hiện trường trên phố Rue du Palais đã phát hiện nhiều nạn nhân là nữ, trong độ tuổi từ 14 đến 20.
Một nam nghi phạm sau đó đã bị nhận diện bởi các nạn nhân và bị cảnh sát bắt giữ. Người này được đưa đến trung tâm phòng chống lạm dụng ma túy để kiểm tra, trước khi bị chuyển giao cho lực lượng cảnh sát quốc gia và tư pháp. Cảnh sát địa phương đã dùng video giám sát để xác nhận danh tính nghi phạm. Thị trưởng Grosdidier cho biết, điện thoại di động của nghi phạm sẽ được kiểm tra nhằm tìm ra các đồng phạm khác. Cũng trong sự kiện âm nhạc này, một người khác bị bắt vì tát vào mặt một bé gái.
Tại khu vực Lorraine, các vụ tấn công tương tự cũng xảy ra ở Quảng trường Cộng hòa và Quảng trường Saint-Jacques, khiến lực lượng cứu hỏa phải lập tức can thiệp và thiết lập điểm cứu trợ khẩn cấp ngay tại hiện trường.
Lo ngại an toàn công cộng gia tăng
Ngoài các vụ tấn công bằng kim tiêm, cảnh sát Pháp cho biết trong tối 21/6 đã bắt giữ 371 nghi phạm liên quan đến các vụ việc khác nhau, trong đó gần 90 vụ xảy ra tại Paris. Lễ hội âm nhạc – vốn là ngày hội văn hóa được mong chờ nhất trong năm – đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người dân, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về tình hình an ninh công cộng tại Pháp.