Sau khi bị em trai tố cáo tham ô, một người phụ nữ đã bị tuyên phạt 4 năm 3 tháng tù giam.
Theo đơn tố cáo của em trai Phạm Mưu Minh, Phạm Lý Mai - một phụ nữ ở huyện Thái An, thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, đã bị vướng vào một vụ án hình sự. Vụ án đã bị trì hoãn gần 13 năm và trải qua nhiều phiên tòa.

Gần đây, vụ án đã có một số tiến triển mới. Vào ngày 7 tháng 6 năm 2025, gia đình bà Phạm Lý Mai nhận được phán quyết tái thẩm của Tòa án huyện Thái An vào ngày 30 tháng 5. Tòa án vẫn tuyên bà Mai phạm tội tham ô khi đang tại chức, nhưng số tài sản công ty mà bà biển thủ đã giảm xuống còn hơn 2,23 triệu nhân dân tệ, do đó mức án của bà được giảm xuống còn bốn năm ba tháng.

Trước đó, vào tháng 11 năm 2023, Tòa án huyện Thái An đã xét xử sơ thẩm rằng từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 1 năm 2011, Phạm Lý Mai đã biển thủ hơn 2,53 triệu nhân dân tệ tài sản của công ty khi làm nhân viên thu ngân tại Công ty Tongzhenghua, cấu thành tội tham ô khi đang tại chức và tuyên phạt Phạm Lý Mai bốn năm rưỡi tù.

Sau khi Phạm Lý Mai kháng cáo, Tòa án nhân dân cấp trung Anshan cho rằng sự việc trong bản án gốc không rõ ràng. Ngày 22 tháng 3 năm 2024, tòa án đã ra phán quyết hủy bỏ bản án gốc và chuyển vụ án trở lại Tòa án huyện Thái An để xét xử lại.
Phạm Lý Mai là đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Vận tải Đồng Chính Hoa huyện Thái An (sau đó gọi là Công ty Đồng Chính Hoa, đã bị hủy đăng ký vào ngày 9 tháng 10 năm 2022). Năm 2012, Phạm Mưu Minh đã báo cảnh sát rằng chị gái mình là Phạm Lý Mai đã biển thủ tài sản của công ty.
Vào tháng 10 năm 2012, Phạm Lý Mai đã bị Cục Công an huyện Thái An bắt giữ vì nghi ngờ tham ô. Nhiều tài liệu do chồng của Phạm Lý Mai cung cấp cho thấy rằng trong gần 10 năm kể từ đó, Viện Kiểm sát huyện Thái An đã nhiều lần từ chối phê chuẩn việc bắt giữ Phạm Lý Mai và Viện Kiểm sát thành phố An Sơn cũng tin rằng Phạm Lý Mai không cấu thành tội tham ô.
Cho đến tháng 7 năm 2022, Phạm Lý Mai đã bị bắt giữ một lần nữa do "phát hiện ra chứng cứ mới", và Viện Kiểm sát huyện Thái An cũng đã thu hồi quyết định ban đầu không truy tố. Vào cuối năm 2022, Viện Kiểm sát huyện Thái An đã đệ đơn truy tố công khai lên Tòa án huyện Thái An.
Sau đó, gia đình bà Phạm Lý Mai cho biết họ không hài lòng với phán quyết tái thẩm và sẽ kháng cáo lần nữa.
Theo Sohu!.