Giải trí

Luật sư có tiếng nói về quy định xử phạt có thể áp dụng khi ông Lê Tùng Vân tự ý rời khỏi nơi cư trú

Luật sư có tiếng nói về quy định xử phạt có thể áp dụng khi ông Lê Tùng Vân tự ý rời khỏi nơi cư trú

Ngày 9/6 vừa qua, cư dân mạng được phen xôn xao khi xuất hiện thông tin ông Lê Tùng Vân tự ý rời khỏi nơi cư trú khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Theo đó, dân tình truyền tay nhau hình ảnh ông Vân có mặt tại một địa điểm làm căn cước công dân thuộc quận 6, TP.HCM. 

Luat-su-co-tieng-noi-ve-quy-dinh-xu-phat-co-the-ap-dung-khi-ong-le-tung-van-tu-y-roi-khoi-noi-cu-tru

Trước đó, ông Vân bị khởi tố về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân". Theo cơ quan điều tra, bị can Lê Tùng Vân có tình tiết giảm nhẹ vì đã trên 70 tuổi nhưng có thêm tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên. Vì vậy, cơ quan công an áp dụng biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trú nhằm đảm bảo bị can không đi khỏi nơi ở.

Ngay khi nhận được thông tin ông Lê Tùng Vân rời khỏi nơi cư trú dù không được phép, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An lập tức buộc bị can trở lại nơi cư trú thuộc ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Ngoài ra, phía công an cũng xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can Lê Tùng Vân.

Liên quan đến hành vi vi phạm trên, luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã có những chia sẻ cụ thể về các quy định xử phạt có thể áp dụng với ông Lê Tùng Vân. Theo đó, luật sư khẳng định việc bị can tự ý đi lên TP.HCM là trái quy định pháp luật, cần bị xử lý.

Cụ thể, ông Lê Tùng Vân đã tự ý từ Long An đến TP.HCM để làm CCCD gắn chíp mà không trình báo và không được cơ quan chức năng cho phép nên đã vi phạm cam kết tại Khoản 2 Điều 123 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Như vậy, cơ quan điều tra có thể thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Lê Tùng Vân từ cấm rời nơi cư trú sang tạm giam theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự 2015: "Đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm" để đảm bảo cho hoạt động tố tụng được diễn ra thuận lợi.

Luat-su-co-tieng-noi-ve-quy-dinh-xu-phat-co-the-ap-dung-khi-ong-le-tung-van-tu-y-roi-khoi-noi-cu-tru

Chia sẻ cụ thể hơn, luật sư Tiền nhấn mạnh nếu bị can muốn đi khỏi nơi cư trú thì bắt buộc phải xin phép và được sự đồng ý của cơ quan chức năng. Trong trường hợp bất khả kháng, buộc phải tạm thời đi khỏi nơi cư trú thì cần sự đồng ý của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú và phải có giấy cho phép của người đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện tại, sự việc liên quan đến ông Lê Tùng Vân cũng như tiến trình điều tra vụ án tại Tịnh Thất Bồng Lai vẫn được truyền thông cập nhật liên tục và nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cư dân mạng.

 

Thủy Tiên báo ‘tin vui’ lớn sau loạt ồn ào về chuyện từ thiện, khán giả đồng loạt gửi lời chúc mừng

(Techz.vn) Nhận được ‘tin vui’ Thủy Tiên chia sẻ, khán giả nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ.