Vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình đánh đến nguy kịch: Cả hai phải đối mặt với tội danh nào?
Vụ bé trai 2 tuổi bị chính mẹ ruột và người đàn ông sống chung hành hung dẫn đến nguy kịch tại TPHCM đang được xác định không chỉ dừng ở hành vi ngược đãi trẻ em, mà còn có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, trú tại TPHCM) và Danh Chơn (30 tuổi, quê An Giang) để làm rõ hành vi bạo hành đối với trẻ nhỏ.
Trước đó, ngày 2/5, Công an xã Hòa Hiệp nhận tin báo từ người dân về việc cháu N.G.K. (sinh năm 2024, ngụ ấp Phước Lâm) bị người thân đánh đập, gây thương tích nặng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, bé trai trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, phản xạ kém; cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm, trầy xước, vùng đầu có vết thương hở.
Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Trúc (mẹ ruột) cùng Danh Chơn – người chung sống như vợ chồng đã nhiều lần dùng roi tre đánh đập cháu bé.
Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với báo chí, luật sư Trần Duy Huy (Đoàn Luật sư TP Đồng Nai) nhận định đây không phải là hành vi bạo hành đơn lẻ mà có dấu hiệu của chuỗi hành vi phạm tội nghiêm trọng, xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng của trẻ.
Cụ thể, đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc, việc nhiều lần trực tiếp hành hung con ruột không chỉ vi phạm nghĩa vụ chăm sóc, bảo vệ con mà còn có dấu hiệu cấu thành tội ngược đãi hoặc hành hạ con theo Điều 185 Bộ luật Hình sự.
Trong khi đó, Danh Chơn không có quan hệ hôn nhân hợp pháp với Trúc nên về mặt pháp lý không được xác định là cha dượng. Nếu có căn cứ chứng minh người này tham gia đánh đập cháu bé, có thể bị xử lý về tội hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự, với tình tiết tăng nặng là nạn nhân dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, theo đánh giá, các tội danh trên có thể chưa phản ánh đầy đủ mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Thông tin ban đầu cho thấy bé bị đa chấn thương nặng: Gãy xương cánh tay, tổn thương vùng đầu, có dấu hiệu suy thận cấp cùng nhiều thương tích khác. Điều này cho thấy khả năng nạn nhân đã bị bạo hành trong thời gian dài với mức độ ngày càng tăng.
Luật sư nhận định, nếu kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể cao, cả hai đối tượng có thể tiếp tục bị xem xét về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, vụ việc còn có nhiều tình tiết tăng nặng như: Nạn nhân là người dưới 16 tuổi; sử dụng công cụ nguy hiểm (roi tre, ống nhựa); hành vi lặp lại nhiều lần; mang tính chất côn đồ. Với các yếu tố này, khung hình phạt có thể lên tới 14 năm tù hoặc cao hơn, tùy thuộc vào kết luận giám định và diễn biến sức khỏe của cháu bé.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra cũng cần làm rõ liệu hành vi của các đối tượng có đủ căn cứ cấu thành tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự hay không.
Theo phân tích, việc liên tục sử dụng bạo lực vào các vùng trọng yếu trên cơ thể trẻ nhỏ, trong khi nạn nhân hoàn toàn không có khả năng tự vệ – tiềm ẩn nguy cơ tước đoạt tính mạng rất lớn. Nếu chứng minh được các đối tượng nhận thức được hậu quả chết người có thể xảy ra nhưng vẫn cố tình thực hiện hoặc bỏ mặc, thì hoàn toàn có thể bị xử lý về tội giết người với mức án đặc biệt nghiêm khắc, cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.