Nhận ra chó cưng bị lạc sau bài đăng trên Facebook, cô gái ở Hà Nội vướng án hình sự vì lý do khó ngờ
Sau cuộc gặp gỡ để nhận lại con chó Pitbull của mình, cô gái ở Hà Nội đã trở thành bị cáo vì lý do ít ai ngờ đến.
Một vụ án khá hi hữu sắp được TAND khu vực 5 - TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm. Hai bị cáo trong vụ án bị truy tố về tội Cướp tài sản, trong đó có một cô gái được xác định là chủ của con chó Pitbull trong vụ việc.
Theo cáo buộc của VKSND khu vực 5 - TP Hà Nội, khoảng 8h ngày 22/11/2025, bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1969), nhân viên một quán ăn tại khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, phát hiện một con chó Pitbull màu đen chạy vào quán.
Do chủ quán không muốn nuôi chó, bà Ng. đã bảo anh Phan Văn V. (SN 1994), người làm cùng quán, mang con chó về nuôi.
Cùng ngày, anh V. đăng thông tin bán con chó trên Facebook. Sau đó, anh Phạm Xuân Tr. (SN 2000) hỏi mua với giá 1 triệu đồng. Anh Tr. nhờ em trai là Phạm Trường Giang (SN 2001) đến khu vực Linh Đàm để nhận chó.
Sau khi mua xong, anh Tr. lên Facebook thì thấy bài đăng tìm chó lạc của Đặng Minh Tâm (SN 2006). Hình ảnh trong bài đăng giống với con chó mà anh V. vừa bán.
Anh Tr. sau đó nhắn tin, gửi ảnh cho Tâm. Nhận được hình ảnh, Tâm xác định đây là con chó Pitbull tên “Sấm” bị lạc của mình. Lúc này, anh Tr. nói với Tâm rằng có người muốn bán lại con chó với giá 6 triệu đồng, đồng thời cho số điện thoại của anh Giang để Tâm liên hệ.
Tâm gọi điện cho anh Giang để chuộc lại chó. Hai bên hẹn gặp tại khu vực quốc lộ 5, thuộc phường Long Biên. Đến điểm hẹn, Tâm đi cùng Trần Minh Thuận (SN 2006). Khi gặp anh Giang đang ngồi trên xe máy, phía sau chở một lồng có 2 con chó, Thuận điều khiển xe máy va vào đuôi xe của anh Giang rồi hỏi người này có phải là người trộm chó hay không.
Anh Giang nói muốn giải thích, nhưng sau đó Thuận dùng mũ bảo hiểm đánh anh Giang nhiều cái. Trong lúc này, cửa lồng chó bị bung ra. Tâm gọi tên “Sấm” thì con chó Pitbull chạy ra ngoài.
Sau khi xác định đúng là con chó của mình, Thuận chở Tâm cùng con chó rời khỏi hiện trường, về nhà của Tâm. Theo kết luận định giá, con chó Pitbull trong vụ án có giá trị 4,5 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng cho rằng Trần Minh Thuận và Đặng Minh Tâm đã có hành vi dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt con chó Pitbull. Hành vi này bị xác định là nguy hiểm cho xã hội, đủ yếu tố cấu thành tội Cướp tài sản.
Ngày 25/11/2025, Thuận và Tâm bị bắt khẩn cấp. Đến ngày 4/12/2025, cơ quan điều tra hủy bỏ biện pháp tạm giữ. Hiện cả hai được tại ngoại nhưng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Đối với anh V., cơ quan điều tra xác định người này có hành vi chiếm giữ trái phép con chó rồi rao bán, hưởng lợi 1 triệu đồng. Hồ sơ liên quan đến anh V. đã được chuyển cho Công an phường Hoàng Liệt giải quyết theo quy định.
Dự kiến ngày 15/5, TAND khu vực 5 - TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Minh Thuận và Đặng Minh Tâm về tội Cướp tài sản theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự.
Trong vụ án này, anh V. và anh Tr. được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; bà Nguyễn Thị Ng. là người làm chứng.