Nguyên nhân nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi? Xuất hiện loạt tình tiết khiến dư luận bức xúc
Mới đây, tại phiên tòa, nữ giúp việc đã khai nguyên nhân đánh đập và chửi bới cụ bà 82 tuổi.
Tại phiên tòa, Trương Thị Bắc cho biết nguyên nhân dẫn đến việc đối xử thô bạo với cụ bà 82 tuổi là do bức xúc vì bị giữ lại 5 triệu đồng tiền lương tháng đầu. Ngoài ra, bị cáo cũng khai trong quá trình chăm sóc, bà cụ đi vệ sinh ra nhà khiến mình tức giận.
Sáng 14/5, TAND Khu vực 3 - Hà Nội đưa bị cáo Trương Thị Bắc (SN 1979, quê Thanh Hóa) ra xét xử về tội Hành hạ người khác. Theo cáo buộc, trong thời gian được thuê chăm sóc bà H.T.N. (82 tuổi), Bắc đã nhiều lần có hành vi bạo hành, đối xử thô bạo với nạn nhân.
Ở phần thủ tục phiên tòa, thư ký thông báo bà N. cùng người đại diện hợp pháp là chị Nguyễn Kim D. vắng mặt. Đại diện Viện kiểm sát nhận định hồ sơ vụ án đã đầy đủ tài liệu, chứng cứ để xét xử nên đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định xét xử vụ án theo quy định.
Tại tòa, ban đầu Trương Thị Bắc thừa nhận hành vi như nội dung cáo trạng. Tuy nhiên, khi bước vào phần thẩm vấn, bị cáo nhiều lần thay đổi lời khai, quanh co và không thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành bà N.
Bắc khai được một người quen giới thiệu đến làm giúp việc, chăm sóc bà N. từ tháng 11/2025, thời điểm bà cụ đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Sau khoảng 2 ngày chăm sóc tại bệnh viện, Bắc tiếp tục theo về nhà để chăm sóc bà N. tại phố Trần Khát Chân. Khoảng nửa tháng sau, bà N. được chuyển về nhà trên phố Lò Đúc, Bắc vẫn tiếp tục làm công việc chăm sóc tại đây. Tại căn nhà này, Bắc và bà N. sinh hoạt ở tầng một.
Theo lời khai của bị cáo, bà N. tuổi cao, sức khỏe yếu, từng bị tai biến, không thể tự đi lại và trí nhớ không ổn định, có lúc tỉnh lúc quên. Khi được HĐXX hỏi về lý do nhiều lần hành hạ bà cụ, Bắc nói bản thân bức xúc vì anh C. - con trai bà N. - giữ lại 5 triệu đồng tiền lương tháng đầu tiên. Bị cáo cũng cho rằng trong quá trình chăm sóc, mình đã hỏi bà N. có đi vệ sinh hay không, bà cụ trả lời không nhưng sau đó lại đi vệ sinh ra nhà, khiến Bắc khó chịu.
HĐXX sau đó xét hỏi bị cáo về những hành vi đã được camera an ninh trong nhà ghi lại. Khi được hỏi có nhận thức được việc xốc nách người già có thể gây nguy hiểm, thậm chí dễ khiến họ bị tổn thương xương hay không, Bắc trình bày rằng do anh C. nói bà N. ngồi bị vẹo nên bị cáo mới làm như vậy. Dù vậy, Bắc thừa nhận hành vi của mình là sai.
Tại phiên xử, HĐXX cũng làm rõ chi tiết bà N. ngồi trên xe lăn có tay vịn nhưng bị cáo không cho đặt tay lên. Bắc phủ nhận, cho rằng không hề ngăn cản bà cụ đặt tay lên tay vịn. Trước lời khai này, HĐXX nêu rõ tài liệu trong hồ sơ và hình ảnh từ camera thể hiện bị cáo đã không cho bà N. đặt tay lên ghế, đồng thời có các hành vi xốc nách, hất đầu và chửi mắng nạn nhân.
Do bị cáo tiếp tục khai báo quanh co, HĐXX yêu cầu đại diện Viện kiểm sát trình chiếu lại các đoạn clip camera an ninh trong nhà - là chứng cứ của vụ án.
Hình ảnh được công bố tại phiên tòa cho thấy bà N. nhiều lần muốn đặt tay lên phần tay vịn của xe lăn nhưng bị Bắc ngăn lại. Một số đoạn clip khác ghi nhận bị cáo có hành vi đánh vào vùng mặt, đầu, xốc nách và đối xử thô bạo với cụ bà.
HĐXX nhận định, bị hại là người cao tuổi, bị liệt nửa người nhưng vẫn bị bị cáo đánh liên tiếp vào mặt và đầu, thể hiện sự thiếu tình thương, thiếu trách nhiệm trong quá trình chăm sóc.
Theo HĐXX, công việc chăm sóc người già đòi hỏi sự kiên nhẫn, trách nhiệm và lòng nhân ái. Tuy nhiên, hành vi của Trương Thị Bắc lại cho thấy sự thô bạo đối với người mà mình được thuê chăm nom.
Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 11/2025, bà H.T.N. (SN 1944) bị đột quỵ và được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị. Trong thời gian này, anh C. (SN 1980, con trai bà N.) thuê Bắc chăm sóc mẹ mình vào ban ngày.
Đầu tháng 12/2025, sau khi bà N. xuất viện, gia đình đưa bà về nhà riêng trên phố Lò Đúc. Người thân tiếp tục thuê Bắc chăm sóc bà cụ với mức lương 11 triệu đồng/tháng. Công việc của Bắc gồm tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu ăn và hỗ trợ bà N. trong sinh hoạt hằng ngày.
Thời gian đầu, gia đình chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, tối 1/1, khi anh C. đến thăm mẹ, người này thấy vùng tai, mắt phải của bà N. có vết bầm, tụ máu, phần trán sưng đỏ. Khi được hỏi, Bắc nói bà cụ bị ngã.
Nghi ngờ lời giải thích của người giúp việc, gia đình kiểm tra camera an ninh trong nhà và phát hiện Bắc nhiều lần hành hạ bà N. Sau đó, người thân đã trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.