Đời sống

Nguyên nhân nhóm thanh niên chửi bới, vây đánh hội đồng rồi làm nhục cô gái 14 tuổi ngay giữa đường

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố các bị có hành vi đánh đập, xúc phạm và quay video nữ sinh 14 tuổi.

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Trung, 19 tuổi, trú tại thôn Đông Cứu, xã Thượng Phúc, Hà Nội và Nguyễn Tiến Đạt, 18 tuổi, trú tại thôn Ba Lăng, xã Thượng Phúc, Hà Nội. Hai người này bị khởi tố để điều tra về các tội Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng.

Nhom-thanh-nien-chui-boi-vay-danh
Nhóm người đánh nữ sinh 14 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, Công an xã Thượng Phúc trước đó nhận được đơn trình báo từ gia đình em H., 14 tuổi. Gia đình cho biết tối 8/5, em H. bị một nhóm thanh thiếu niên hành hung, làm nhục tại khu vực thôn Liễu Viên, xã Thượng Phúc.

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa H. và N.B.L., 16 tuổi, trú tại xã Thường Tín, Hà Nội, trong quá trình chơi game online. Sau khi xảy ra cãi vã, L. đã trao đổi với người yêu là Nguyễn Đắc Trung và hẹn H. đến khu vực quán internet tại xã Thượng Phúc để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Tối 8/5, Trung tiếp tục rủ thêm một số thanh thiếu niên khác tham gia, trong đó có Nguyễn Tiến Đạt. Khi gặp H. tại khu vực quán game, nhóm này đã đưa nữ sinh đến sân đình làng Liễu Viên.

Tại đây, các đối tượng có lời lẽ chửi bới, đe dọa, ép nữ sinh xin lỗi, đồng thời thực hiện hành vi hành hung, làm nhục và dùng điện thoại quay lại sự việc.

Cơ quan công an đánh giá hành vi của nhóm thanh thiếu niên là nghiêm trọng, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Vụ việc cũng có tác động tiêu cực đến tâm lý, nhận thức của lứa tuổi thanh thiếu niên.

Từ sự việc trên, Công an xã Thượng Phúc khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý sát sao hơn việc con em sử dụng mạng xã hội, chơi game online cũng như các mối quan hệ bên ngoài. Gia đình cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để kịp thời phát hiện, phòng ngừa các hành vi bạo lực học đường và bạo lực trên không gian mạng.