Đời sống

Nguyên nhân bé trai 11 tuổi bị dao cắm trên đỉnh đầu, xuất hiện tình trạng liệt tay phải khi cấp cứu

Một bé trai 11 tuổi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch, với một con dao còn cắm trên đỉnh đầu bên trái.

Ngày 11/5, đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết các bác sĩ vừa tiếp nhận và xử lý một ca chấn thương sọ não hở hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Khi nhập viện, bệnh nhi bị vết thương vùng đầu nghiêm trọng, dị vật là dao bầu vẫn ghim sâu ở phần đỉnh đầu.

Be-trai-11-tuoi-bi-dao-cam
Hình ảnh phim XQ và con dao cắm vào đầu bệnh nhi 11 tuổi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo gia đình, sự việc xảy ra trong lúc hai anh em chơi đùa tại nhà. Người anh đã vô tình khiến em bị thương bởi dao. Thời điểm được đưa tới bệnh viện, bệnh nhi vẫn tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn tạm ổn nhưng xuất hiện tình trạng liệt tay phải.

Nhận định đây là ca ngoại khoa đặc biệt khẩn cấp, các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức, hoàn thiện các xét nghiệm cần thiết trong thời gian ngắn để nhanh chóng đưa bệnh nhi vào phòng mổ.

TS.BS Bùi Huy Mạnh – Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, với chấn thương sọ não hở, “thời gian vàng” xử trí đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Theo bác sĩ, nếu can thiệp trong vòng 6 giờ đầu sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng nội sọ – biến chứng nguy hiểm có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng và chức năng não. Việc phẫu thuật sớm cũng giúp hạn chế tối đa tổn thương thứ phát đối với nhu mô não.

Do ca mổ tiềm ẩn nguy cơ mất máu lớn khi rút dị vật, ê-kíp đã chuẩn bị sẵn máu cùng nhiều phương án kiểm soát chảy máu nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhi. Sau quá trình phối hợp giữa nhiều chuyên khoa, các bác sĩ đã lấy thành công con dao ra khỏi hộp sọ, đồng thời cố gắng bảo tồn tối đa chức năng thần kinh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi tại các đơn vị hồi sức chuyên sâu và kết hợp điều trị phục hồi chức năng để cải thiện vận động cũng như khả năng thần kinh. Trong trường hợp phát sinh biến chứng hậu phẫu, các bác sĩ chuyên khoa Nhi sẽ tiếp tục phối hợp xử trí kịp thời.

Be-trai-11-tuoi-bi-dao-cam
TS.BS Bùi Huy Mạnh thăm khám cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn có dị vật đâm vào cơ thể, đặc biệt ở vùng đầu, người dân tuyệt đối không tự ý rút dị vật ra ngoài vì có thể gây chảy máu ồ ạt và khiến tình trạng nặng hơn. Người bệnh cần được giữ nguyên hiện trạng và nhanh chóng chuyển tới cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, giám sát trẻ nhỏ, tránh để các em chơi với dao kéo hoặc vật sắc nhọn nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc.