Lật tẩy cách quán bar đình đám bảo kê khách VIP dùng ma túy, hé lộ danh tính nhân vật ‘bác sĩ C’ đầy bí ẩn
Ngày 26/5, TAND khu vực 10 - Lâm Đồng tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến quán bar Paris Night, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.
Tổng cộng 33 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội: Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo nội dung vụ án, khoảng 23h ngày 1/5/2025, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an được chia thành 3 hướng bất ngờ bao vây vũ trường Paris Night. Thời điểm lực lượng chức năng ập vào, bên trong quán có 154 khách đang vui chơi trong tiếng nhạc lớn.
Tại hiện trường, công an nhanh chóng kiểm soát 5 bàn VIP, phát hiện nhiều nam nữ thanh niên có hành vi sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có ma túy đá, cần sa cùng một số tài liệu phục vụ công tác điều tra.
Đến rạng sáng 2/5, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh Trọng Toản, 57 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú tại TP Phan Thiết. Toản được xác định là chủ quán bar Paris Night.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Mạnh Trọng Toản cùng 4 cổ đông ở Lâm Đồng và TP.HCM đứng sau hoạt động của vũ trường này. Toản thuê Trần Mạnh Anh, 32 tuổi, quê Hà Tĩnh, trực tiếp quản lý và điều hành quán. Còn bản thân Toản chủ yếu theo dõi hoạt động qua hệ thống camera và chỉ đạo từ xa.
Theo cáo buộc, Trần Mạnh Anh đã móc nối với nhiều người khác, sử dụng hơn 80 nhân viên làm nhiệm vụ bảo vệ, tiếp tân, phục vụ… nhằm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ khu vực quán, từ cổng ra vào cho đến khu vực nhà vệ sinh.
Nhóm này còn phân công người canh giữ các vị trí trọng yếu như tủ điều khiển điện, cầu dao tổng, đồng thời bố trí các lối thoát hiểm. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, nhân viên có thể lập tức ngắt điện, tạo điều kiện tẩu tán ma túy và giúp những người liên quan thoát ra ngoài.
Để được ngồi tại các bàn VIP ở khu vực trung tâm, khách thường phải là người quen. Khi khách tại các bàn VIP có nhu cầu sử dụng ma túy, nhân viên bảo vệ sẽ đứng bao quanh, quay lưng ra ngoài để che chắn, giúp khách có thể sử dụng ma túy ngay trong quán mà khó bị phát hiện.
Theo cáo trạng của VKS, Mạnh Trọng Toản cùng 14 đồng phạm đã lợi dụng hoạt động kinh doanh của quán bar Paris Night để chứa chấp khách sử dụng ma túy tại 5 bàn VIP trong tối 1/5/2025. Mục đích được xác định là nhằm tăng doanh thu cho quán và nhận tiền típ từ khách. Hành vi này bị truy tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, với tình tiết định khung là phạm tội đối với từ hai người trở lên.
Những bị cáo còn lại là khách tại 5 bàn VIP bị truy tố về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị cáo này cũng bị áp dụng tình tiết định khung liên quan đến hành vi phạm tội đối với từ hai người trở lên.
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, hồ sơ vụ án xuất hiện một nhân vật có biệt danh “bác sĩ C”. Theo lời khai của nữ bị cáo T, trước khi vào quán, T đã gọi cho người được gọi là “bác sĩ C” để mua ma túy “hàng khay” với giá 3 triệu đồng. Sau đó, T đến khu vực cầu Phú Hài nhận ma túy rồi mang vào bar Paris Night để sử dụng cùng nhóm bạn tại bàn VIP 16 và bị công an bắt quả tang.
Cơ quan điều tra xác định người được gọi là “bác sĩ C” là V.V.C. Tuy nhiên, người này không thừa nhận việc bán ma túy. Do ngoài lời khai của bị cáo T, cơ quan điều tra chưa thu thập được thêm tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên chưa có đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với V.V.C.
Đối với một số nhân viên còn lại và các cổ đông của quán bar Paris Night, cơ quan chức năng xác định họ không biết việc khách sử dụng ma túy tại quán trong đêm 1/5/2025. Vì vậy, chưa có cơ sở xem xét xử lý những người này với vai trò đồng phạm trong tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.