Khởi tố tài xế xe khách khiến 3 người chết: Không cồn, âm tính ma túy nhưng vẫn bị xử lý, chuyện gì xảy ra?
Vụ tai nạn xe khách 16 chỗ trên Quốc lộ 25 khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương tiếp tục có diễn biến mới sau khi cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu.
Cơ quan chức năng xác định tài xế xe khách không kiểm soát được tốc độ và tay lái khi ôm cua, dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 3 người khác bị thương.
Sáng 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố ông Trần Văn Hậu, sinh năm 1972, trú tại xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Ông Hậu là người điều khiển chiếc xe khách gặp nạn vào ngày 8/5, khiến 6 người thương vong.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khi xe đi vào đoạn đường cong, tài xế Trần Văn Hậu đã không làm chủ được tốc độ, mất kiểm soát tay lái, khiến phương tiện lao khỏi phần đường. Vụ việc làm 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
Cơ quan điều tra nhận định hành vi của ông Hậu có dấu hiệu cấu thành tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Vì vậy, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự tài xế này để tiếp tục làm rõ vụ án.
Thông tin ban đầu cho thấy ông Hậu có giấy phép lái xe hạng D. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế không sử dụng rượu bia và âm tính với ma túy.
Trước đó, vào khoảng 5h40 ngày 8/5, ông Trần Văn Hậu điều khiển xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 77F-000.05 lưu thông trên Quốc lộ 25, theo hướng từ xã Phú Túc đi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Khi xe di chuyển đến Km 110+550, đoạn qua buôn Phùm, xã Uar, tỉnh Gia Lai, phương tiện bất ngờ mất lái rồi lao sang lề đường bên trái.
Vụ tai nạn khiến bà Võ Thị H., sinh năm 1951, tử vong tại hiện trường. Hai nạn nhân khác là anh Lê Kim H., sinh năm 1989, và anh Nguyễn Việt H., sinh năm 1980, cùng trú tại Phú Túc, tử vong sau đó tại bệnh viện.
Ngoài 3 nạn nhân tử vong, vụ tai nạn còn làm 3 người khác bị thương ở các mức độ khác nhau.