Gần 1 triệu lượt xem Chu Thanh Huyền và lãnh đạo Bắc Ninh bán vải: Ấn tượng với số vải bán được
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh tiếp tục thu hút sự chú ý khi trực tiếp tham gia phiên livestream quảng bá và bán vải thiều chín sớm cùng TikToker Chu Thanh Huyền.
Phiên livestream hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi
Đây là năm thứ hai ông Phạm Văn Thịnh trực tiếp xuất hiện trong phiên livestream bán vải thiều chín sớm. Lần này, ông cùng Chu Thanh Huyền, vợ cầu thủ Nguyễn Quang Hải, tham gia giới thiệu và “chốt đơn” vải ngay tại vùng trồng, tạo nên không khí mua bán sôi động trên nền tảng số.
Phiên bán vải sớm Lục Ngạn được tổ chức tại bản Meo, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh. Ngay từ những phút đầu, chương trình do Chu Thanh Huyền dẫn dắt đã thu hút lượng lớn người xem. Phần bình luận liên tục cập nhật, nhiều khách hàng nhanh chóng để lại thông tin đặt mua vì lo sản phẩm sớm hết hàng.
Chương trình được chia thành hai khung giờ trong ngày 20/5, gồm phiên từ 12h đến 14h và phiên tiếp theo kéo dài từ 14h đến hơn 17h.
Ở phiên livestream đầu, Chu Thanh Huyền cho biết sản lượng vải u hồng năm nay không dồi dào, lượng hàng đưa lên bán chỉ khoảng hơn 2 tấn. Thông tin này khiến sức mua tăng nhanh, nhiều khách hàng liên tục đặt đơn để giữ phần.
Sau hai phiên bán, chương trình ghi nhận hơn 832.000 lượt xem. Ban tổ chức chốt thành công 4.827 đơn vải thiều, tương đương hơn 31 tấn sản phẩm. Bên cạnh đó, 537 chai mật ong và gần 3 tạ mỳ Chũ cũng được tiêu thụ thông qua phiên livestream.
Nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh đã theo dõi, chia sẻ, tương tác với chương trình và dành đánh giá tích cực cho chất lượng vải thiều Bắc Ninh trong vụ năm nay.
Chỉ giao một số khu vực để giữ chất lượng quả vải
Do sản phẩm là vải u hồng tươi, chương trình không triển khai giao hàng đại trà trên toàn quốc. Chu Thanh Huyền cho biết hiện việc vận chuyển mới được áp dụng tại Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ và Đà Nẵng.
Đại diện Viettel Post cho biết việc giới hạn địa bàn giao hàng nhằm bảo đảm quả vải khi đến tay người mua vẫn giữ được độ tươi và chất lượng tốt nhất.
Thay vì bán lẻ theo cách thông thường, sản phẩm được đóng thành các combo 3kg và 5kg. Cách đóng gói này giúp thuận tiện hơn trong bảo quản và vận chuyển. Không ít khách hàng đã đặt nhiều combo cùng lúc.
Tại khu vực phố Kim, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh, thị trường vải chín sớm đang diễn ra khá nhộn nhịp. Giá thu mua có sự phân hóa tùy theo chất lượng từng lô hàng.
Những lô vải có mẫu mã đẹp, quả đồng đều, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc được thương lái thu mua với mức 30.000-35.000 đồng/kg. Các loại vải chất lượng thấp hơn có giá khoảng 20.000-30.000 đồng/kg.
Dù mặt bằng giá chung chưa tăng đột biến, nhóm vải chất lượng cao lại có mức tăng đáng chú ý. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, vụ vải năm 2026 đang có nhiều tín hiệu khả quan, nhất là về chất lượng sản phẩm.
Bắc Ninh nâng chất lượng vải để vào thị trường khó tính
Ông Phạm Văn Thịnh cho biết việc tiêu thụ vải năm nay khá thuận lợi nhờ địa phương chủ động chuẩn bị từ sớm và triển khai bài bản ngay từ đầu vụ. Dù sản lượng dự kiến chỉ khoảng 100.000 tấn, không thuộc nhóm quá cao, nhưng chất lượng quả vải lại được xem là điểm mạnh nổi bật.
Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, từ cuối vụ trước, địa phương đã siết chặt quy trình chăm sóc, quản lý mã số vùng trồng để phục vụ xuất khẩu sang các thị trường yêu cầu cao như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Việc sử dụng vật tư nông nghiệp, quy trình đóng gói cũng được kiểm soát nghiêm để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
Một hướng đi đáng chú ý là chuyển dần sang phương thức canh tác sinh học an toàn. Bắc Ninh đã áp dụng chế phẩm vi sinh IMO nhằm thay thế từng phần thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả bước đầu cho thấy phương pháp này không chỉ hỗ trợ phòng trừ sâu bệnh mà còn góp phần nâng hương vị quả vải.
Ngoài giống vải chín sớm u hồng, một số giống mới cũng đang đem lại giá trị kinh tế cao. Trong đó, vải hồng đào Bắc Ninh gây chú ý nhờ mẫu mã đẹp, quả to và được thị trường ưa chuộng. Có thời điểm, giá loại vải này tại vườn vượt 200.000 đồng/kg, mức hiếm gặp đối với vải thiều.
Logistics vẫn là điểm nghẽn cần tháo gỡ
Theo ông Phạm Văn Thịnh, việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, địa phương không nên triển khai theo kiểu dàn trải, thiếu trọng tâm.
Ông cho rằng mỗi địa phương chỉ cần một nhóm nhỏ chuyên làm công việc này, có thể là hợp tác xã hoặc các bạn trẻ am hiểu kỹ năng số. Lực lượng này sẽ hoạt động như những “đại lý số”, tiếp nhận đơn hàng online rồi kết nối thu mua từ người dân, qua đó giúp nông dân có đầu ra ổn định hơn.
Dù vậy, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhận định bài toán lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở khâu logistics. Từ đóng gói, bảo quản đến vận chuyển trước, trong và sau quá trình giao hàng đều cần tiếp tục được hoàn thiện.
Theo ông Thịnh, nếu xử lý tốt khâu vận chuyển, thương mại điện tử sẽ mở ra không gian tăng trưởng rất lớn cho nông sản địa phương.
Trên thực tế, Bắc Ninh đã bắt đầu thử nghiệm mô hình đóng gói nhỏ 0,5kg để phù hợp hơn với thói quen tiêu dùng hiện đại. Tỉnh cũng đẩy mạnh hợp tác với TikTok nhằm mở rộng kênh bán hàng, rút ngắn thời gian giao nhận và từng bước hoàn thiện chuỗi tiêu thụ nông sản theo hướng hiện đại hơn.
Không chỉ tập trung vào thị trường nội địa, Bắc Ninh còn đặt mục tiêu đưa quả vải vươn xa hơn trên bản đồ nông sản quốc tế. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, muốn làm được điều này cần dựa vào hai yếu tố then chốt là chất lượng minh bạch và hệ thống logistics hiệu quả.
Song song với đó, địa phương xác định doanh nghiệp là lực lượng giữ vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị nông sản.
Đáng chú ý, nhiều địa phương hiện xem livestream là kênh quảng bá nông sản có hiệu quả rõ rệt. Theo ông Thịnh, thông qua các nền tảng số, người tiêu dùng ở bất cứ đâu cũng có thể tiếp cận trái vải Việt Nam, hiểu được giá trị sản phẩm và lý do vì sao loại nông sản này đáng được lựa chọn.