Ca sĩ Long Nhật thừa nhận cảm thấy ‘mặc cảm’ vì một điều, chủ động tiết lộ tình tiết gây ngỡ ngàng tại cơ quan điều tra
Sau khi ca sĩ Long Nhật bị bắt vì dùng ma túy, mọi thông tin liên quan đến anh đều thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng.
Theo thông tin từ Cơ quan điều tra Công an TPHCM, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý tổng cộng 74 người trong chuyên án ma túy vừa được triệt phá. Trong đó, 71 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ba trường hợp còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.
Đáng chú ý, trong nhóm bị xử lý hình sự có ca sĩ Long Nhật, tên thật là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967, và ca sĩ Sơn Ngọc Minh, sinh năm 1990, cựu thành viên nhóm V-Music. Cả hai bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, Long Nhật bị phát hiện khi đang sử dụng ma túy tại nhà riêng ở phường Tân Tạo, TPHCM. Làm việc với công an, nam ca sĩ khai đã nghiện ma túy đá và nhiều lần mua về để sử dụng cùng quản lý Nguyễn Minh Nhật cũng như một số bạn bè của người này.
Long Nhật trình bày, trong một lần sử dụng, anh đã liên hệ với Kiều Quốc Nhã để mua ma túy đá với giá 500.000 đồng. Sau đó, nam ca sĩ chuyển khoản tổng cộng 1 triệu đồng, gồm tiền mua ma túy và phí giao hàng.
Theo lời khai của Long Nhật, người trực tiếp nhận số ma túy là quản lý Nguyễn Minh Nhật. Các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và việc chuẩn bị ma túy đều do Minh Nhật quản lý, thực hiện. Long Nhật khai mình có mặt và cùng sử dụng tại nhà riêng.
Cơ quan điều tra xác định, sau khi ma túy được chuẩn bị, Long Nhật, người quản lý và một người giúp việc đã cùng sử dụng. Số ma túy còn lại sau đó được cất giữ để tiếp tục dùng vào những ngày sau.
Trong quá trình lấy lời khai, Long Nhật được cho là giữ thái độ bình tĩnh, trả lời rõ ràng các câu hỏi của điều tra viên. Nam ca sĩ còn chủ động nói lại về mốc thời gian sử dụng ma túy, cho biết bản thân sử dụng trong khoảng từ ngày 23 đến ngày 27.
“Lúc mua anh cũng không thấy gói kia. Sử dụng từ 23 đến ngày 27”, Long Nhật chia sẻ.
Long Nhật cũng bày tỏ sự hối hận khi dính đến chất cấm. Nam ca sĩ nói mình có cảm giác tội lỗi và từng mong muốn không tiếp tục sử dụng ma túy nữa. Theo lời khai, anh từng nói với quản lý Nguyễn Minh Nhật và nhóm bạn của người này rằng không nên bày ma túy ra dùng vì bản thân không muốn tiếp tục vướng vào chất cấm. Tuy vậy, Long Nhật thừa nhận vẫn không thể chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng ma túy đá.
“Mình có mặc cảm tội lỗi, mong ước là đừng dùng cái này nữa”, nam ca sĩ cho hay.
Trong khi đó, tại cơ quan điều tra, ca sĩ Sơn Ngọc Minh khai đã sử dụng ma túy đá từ trước Tết đến nay.
Hiện, Phòng PC04 Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, làm rõ vai trò của từng người liên quan trong đường dây ma túy, đồng thời xử lý theo quy định pháp luật.