Trung Quốc tuyên bố gây chấn động về điều kiện đàm phán với Mỹ về thuế quan sau 1 tháng leo thang
Mới đây, Lâm Kiếm - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có tuyên bố gây chú ý về việc đàm phán với Mỹ về thuế quan đối ứng.
Vào ngày 6/5, Lâm Kiếm - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng chính quyền ông Donald Trump nên từ bỏ chiến thuật gây áp lực nếu thực sự muốn đối thoại với Trung Quốc.

Nói về phát biểu của ông Trump liên quan đến khả năng giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, ông Lâm Kiếm nhấn mạnh: "Nếu Mỹ thực sự muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán, họ cần từ bỏ các hành động gây áp lực, đồng thời đối thoại với Trung Quốc trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau".
Khi được hỏi lập trường của Trung Quốc về thời điểm khởi động các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, cũng như liệu Trung Quốc có sẵn sàng tham gia đàm phán khi Mỹ hạ thuế trước hay không, ông Lâm Kiến cho rằng cuộc chiến thuế quan là do Mỹ khởi xướng.
"Lập trường của Trung Quốc nhất quán và rõ ràng: Nếu phải đấu, chúng tôi sẽ đấu. Nếu Mỹ muốn đàm phán, cánh cửa của chúng tôi luôn rộng mở", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.
Trong cuộc phỏng vấn với NBC, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ không hạ thuế chỉ để lôi kéo Trung Quốc vào bàn đàm phán. Đồng thời, Chủ nhân Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng không có ai là người chiến thắng trong các cuộc chiến thuế quan và thương mại.

Vào cuối tuần vừa qua, ông Trump thừa nhận mức thuế hiện tại quá cao nên Mỹ sẵn sàng giảm thuế với Trung Quốc. "Đến một lúc nào đó, tôi sẽ hạ mức thuế xuống, vì nếu không, bạn sẽ không bao giờ có thể làm ăn với họ (Trung Quốc), và họ rất muốn làm ăn", ông Trump cho hay.
Không chỉ thế, Chủ nhân Nhà Trắng còn đề cập đến những khó khăn kinh tế gần đây ở Trung Quốc. Theo chỉ số quản lý mua hàng sản xuất, loạt nhà máy Trung Quốc đã rơi vào tình trạng suy giảm tồi tệ nhất kể từ năm 2023. Vào tháng 12/2022, đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm xuống mức thấp nhất.
Hiện tại, Mỹ đang áp thuế tới 145% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc cũng áp thuế 125% đối với hàng nhập khẩu của Mỹ. Động thái này của 2 quốc quốc top đầu thế giới đã khiến thị trường "dậy sóng" và làm tăng nguy cơ giá thiết bị sản xuất cũng như hàng hóa tăng "chóng mặt".
Trong khi đó, Mỹ lại hoãn 90 ngày trong việc áp dụng thuế đối ứng với các đối tác thương mại khác, chỉ giữ ở mức cơ bản 10%, Song, chính quyền của ông Trump lại giữ nguyên quyết định áp thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc.

Trước quyết định của ông Trump, nhiều lãnh đạo hàng đầu các nước lo ngại về một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cho đến mới đây, Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, Washington sẵn sàng đàm phán thuế quan "công bằng" với Bắc Kinh.
Vào tuần trước, Trung Quốc cho biết họ đang đánh giá khả năng đàm phán thương mại với Mỹ, dấu hiệu đầu tiên cho thấy các cuộc đàm phán có thể bắt đầu giữa hai bên.