Đời sống

Tin nóng vụ xét xử Lê Thanh Nhất Nguyên - con trai Lê Tùng Vân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mới đây, TAND huyện Đức Hòa (Long An) mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào sáng ngày 28/5, TAND huyện Đức Hòa (Long An) mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991, ngụ xã Hòa Khánh Tây) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Khắc Linh Duy, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa.

Tin-nong-vu-xet-xu-le-thanh-nhat-nguyen-con-trai-le-tung-van-ve-toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san

Theo cơ quan tố tụng, trong thời gian sinh sống tại “Tịnh thất Bồng Lai”, bị cáo Nguyên đã đăng nhiều thông tin về nhiều trẻ em (có cha mẹ) lên mạng xã hội và tung tin các em là trẻ mồ côi để kêu gọi giúp đỡ. Bị cáo đã chiếm đoạt tiền và tài sản của 3 người với tổng trị giá 366 triệu đồng.

Tin-nong-vu-xet-xu-le-thanh-nhat-nguyen-con-trai-le-tung-van-ve-toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-2

Hiện, bị cáo Nguyên đang chấp hành án hình phạt 4 năm tù tại trại giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa tuyên án sơ thẩm vào năm 2022, sau đó Tòa án nhân dân tỉnh Long An phúc thẩm y án.

Không chỉ Nhất Nguyên, bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (26 tuổi), hiện đang chấp hành mức án 3 năm 6 tháng tù về cùng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân) cũng được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Được biết, phiên tòa bắt đầu từ lúc 8h30 và được bảo vệ nghiêm ngặt. Khu vực phòng xử án chỉ có một số người dân, bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan vào tham dự, theo dõi trực tiếp. Các phóng viên chỉ được vào ghi hình trong thời gian ngắn và được bố trí sang phòng khác theo dõi phiên tòa qua màn hình tivi. 

Dựa theo cáo trạng, từ năm 2015, Nhất Nguyên và những người trong gia đình tự gọi nơi ở là “Tịnh thất Bồng Lai” liên tục xuất hiện trên mạng xã hội và giới thiệu nơi mình sinh sống là chùa, mình là “sư thầy”, gọi những người chung quanh là “thầy”, “sư phụ”, “chú tiểu”, …

Điều đáng nói, bị cáo Nguyên và những người khác giới thiệu các “chú tiểu” ở đây là trẻ em bị bỏ rơi, được họ nuôi dưỡng nhằm tạo sự thương cảm để người khác gửi tiền, quà ủng hộ để sử dụng, tiêu xài.

Tin-nong-vu-xet-xu-le-thanh-nhat-nguyen-con-trai-le-tung-van-ve-toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-3

Trong khoảng thời gian từ 2018 đến năm 2021, nhiều cư dân mạng do quá thương xót cho hoàn cảnh của các “chú tiểu” nên đã chuyển tiền, tặng quà bằng nhiều hình thức trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Nhất Nguyên và những người ở “Tịnh thất Bồng Lai”.

Đến khi biết tất cả những thông tin do Nhất Nguyên và những người sống trong “Tịnh thất Bồng Lai” cung cấp đều là giả, những người này đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền Nhất Nguyên đã lừa 3 bị hại lên đến hơn 365 triệu đồng.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng cho biết hiện chưa đủ chứng cứ chứng minh những người khác trong “Tịnh thất Bồng Lai” có hành vi bàn bạc, thống nhất cùng với Nhất Nguyên đưa “giả” lên mạng xã hội nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, không đủ căn cứ để xác định những người này biết được số tiền các do Nhất Nguyên phạm tội mà có nhưng vẫn sử dụng. Vậy nên, không xem xét xử lý đối với các trường hợp này.