Thế giới

Mỹ tuyên bố gây sốc về kết quả đàm phán cuối cùng của Ukraine - Nga sau khi Kiev 'cầu xin đường lui'

Mới đây, ông Marco Rubio - Ngoại trưởng Mỹ đã trả lời phỏng vấn Fox News về cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. 

Vào ngày 2/5, ông Marco Rubio - Ngoại trưởng Mỹ đã trả lời phỏng vấn Fox News về cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Theo đó, ông nhấn mạnh rằng: "Ukraine không thể đẩy lùi lực lượng Nga trở lại vị trí của họ vào năm 2014".

my-tuyen-bo-gay-soc-ve-ket-qua-dam-phan-cuoi-cung-cua-ukraine-nga-sau-khi-kiev-cau-xin-duong-lui
Ông Marco Rubio - Ngoại trưởng Mỹ

Trước đó, chính quyền ông Trump cũng từng tuyên nhiều lần tuyên bố xung đột chỉ thực sự chấm dứt nếu Ukraine cam kết trung lập, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, cũng như từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Không chỉ vậy, Ukraine sẽ phải nhượng bộ, công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với 4 tỉnh gồm Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk cũng như bán đảo Crimea. Dẫu vậy, đến hiện tại, ông Zelensky vẫn khẳng định Kiev sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ bị kiểm soát là của Nga.

my-tuyen-bo-gay-soc-ve-ket-qua-dam-phan-cuoi-cung-cua-ukraine-nga-sau-khi-kiev-cau-xin-duong-lui

Theo ông Marco Rubio, sau nhiều tháng nỗ lực đóng vai trò trung gian đàm phán hòa bình, Mỹ đã nắm rõ mong muốn của cả Nga và Ukraine. "Chúng ta có thể thấy được điều gì cần thiết để Ukraine dừng lại. Chúng ta có thể thấy được điều gì cần thiết để Nga dừng lại", ông cho hay.

Bên cạnh đó,  ông Marco Rubio còn đưa ra lời cảnh báo về việc Mỹ sẽ từ bỏ vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột ở Ukraine nếu cả hai bên không sớm đạt được tiến triển."Sẽ sớm có một bước đột phá thực sự để biến điều này thành hiện thực, nếu không, tôi nghĩ Tổng thống Donald Trump sẽ phải đưa ra quyết định về việc chúng ta sẽ dành thêm bao nhiêu thời gian cho việc này. Không phải là chiến tranh ở Ukraine không quan trọng, nhưng tôi cho rằng những gì đang xảy ra với Trung Quốc quan trọng hơn",  Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ.

Vào ngày 2/5, trên mạng xã hội Facebook, bà Irina Gerashchenko, một thành viên thuộc đảng Đoàn kết châu Âu của Ukraine cho biết, thỏa thuận khoáng sản vừa ký kết giữa Mỹ và Ukraine bao gồm hai tài liệu bổ sung "bí mật" sẽ không phải chịu sự phê chuẩn của quốc hội. 

Được biết, trong thỏa thuận lần này, Mỹ có quyền tiếp cận ưu đãi đối với các dự án khai thác mỏ của Ukraine. Đổi lại, Ukraine sẽ có được sự hỗ trợ thông qua một quỹ đầu tư nhằm giúp tái thiết đất nước.

Theo nghị sĩ Irina Gerashchenko, Mỹ và Ukraine đã ký 3 thỏa thuận. Cụ thể, bà cho biết: "Chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không cung cấp cho các nghị sĩ và công chúng tất cả các thỏa thuận đã ký kết tại Mỹ, mà thực tế là có 3 thỏa thuận chứ không phải một. Trong khi đó, họ chỉ muốn phê chuẩn một văn bản khung tại quốc hội. Những văn bản khác được dán nhãn là 'văn bản thực hiện', mặc dù thực tế là trong hai thỏa thuận bí mật này, tất cả các chi tiết kỹ thuật về nghĩa vụ vô thời hạn của Ukraine đều bị che giấu".

Trước đó, vào ngày 30/4, Tổng thống Putin cho hay, về cơ bản Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk. Hiện tại, còn một số nhóm binh lính Kiev vẫn cố thủ trong các tầng hầm, nơi ẩn náu và đang xin đường rút lui.

my-tuyen-bo-gay-soc-ve-ket-qua-dam-phan-cuoi-cung-cua-ukraine-nga-sau-khi-kiev-cau-xin-duong-lui-5

"Đây là giai đoạn đầy thách thức và vẫn chưa kết thúc. Đúng vậy, lực lượng Ukraine đã bị đánh đuổi khỏi vùng Kursk, nhưng một số nhóm vẫn còn cố thủ trong các tầng hầm và nơi ẩn náu. Chúng tôi nghe thấy lời cầu xin đường lui của họ. Tuy nhiên, tình hình của họ rất vô vọng. Đây là những nhóm rải rác gồm 2-3 cá nhân ẩn náu trong rừng.

Một số người đã bị bắt làm tù binh và bị đưa trở lại nơi những đồng đội của họ đang ẩn náu với lời đề nghị hạ vũ khí. Đã có một số trường hợp như vậy xảy ra cách đây vài ngày", ông Putin thông tin.