Đời sống

Luật sư nói về mức phạt cao nhất mà người cha trong vụ đánh con ruột 9 tháng tuổi tử vong phải chịu

Luật sư nói về mức phạt cao nhất mà người cha trong vụ đánh con ruột 9 tháng tuổi tử vong phải chịu

Theo luật sư Hùng, về mặt pháp lý, hành vi bạo hành con của người cha đã xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể con người, thậm chí có thể là cả quyền được sống được công nhận trong hiến pháp.

Vào chiều ngày 2/5, người dân sinh sống tại ấp Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, nghe tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi nhà thuộc ấp Bến Sỏi. Thấy vậy, mọi người liền chạy đến kiểm tra tình tình.

Khi đến nơi, ai nấy đều vô cùng lo lắng khi thấy hai ông bà đang khóc, trên tay bế cháu T.T.C.V., 9 tháng tuổi (là cháu nội của hai người). Qua kiểm tra, người dân phát hiện bé gái đã tử vong. Trên người và mặt bé có nhiều vết bầm, nghi bị cha ruột bạo hành.

Luat-su-noi-ve-muc-phat-cao-nhat-ma-nguoi-cha-trong-vu-danh-con-ruot-9-thang-tuoi-tu-vong-phai-chiu
Nơi bé gái 9 tháng tuổi tử vong

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, vào tối cùng ngày, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh, cùng các cơ quan chức năng tổ chức công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong do tác động ngoại lực, nghi bị cha ruột gây ra. Đến sáng ngày 3/5, ông Lê Ngọc Ẩn (Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) cho biết, công an huyện đã tạm giữ T.L.D. (SN 1995, ngụ huyện Châu Thành) để điều tra liên quan vụ bé gái C.V (9 tháng tuổi) - con ruột của D tử vong bất thường tại nhà.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Duy khai người vợ bỏ nhà đi sau khi sinh bé V. được 2,5 tháng tuổi. Duy ở một mình nuôi bé V. khôn lớn. Do buồn chán, Duy thường hay uống rượu một mình.

Vào trưa ngày 2/5, Duy mua rượu về nhà tiếp tục uống. Khoảng 15 giờ, bé V. thức dậy thì được Duy tắm rửa và pha sữa cho uống. Bé V. sau đó quấy khóc nên Duy dùng tay tát và đấm vào mặt. Khi thấy bé V. nằm bất động và sùi bọt mép, Duy liền gọi điện nói cho cha ruột biết.

Luat-su-noi-ve-muc-phat-cao-nhat-ma-nguoi-cha-trong-vu-danh-con-ruot-9-thang-tuoi-tu-vong-phai-chiu-1
Duy tại cơ quan điều tra

Nói về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối cho hay: “Xét về đạo đức, đứng trên cương vị là bậc cha mẹ nhưng người bố có hành vi bạo hành con mình là điều không thể chấp nhận được. Vậy nên, ngoài việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, người bố này sẽ phải chịu sự trừng phạt của tòa án lương tâm bởi đã gây nên cái chết cho chính con gái ruột của mình. 

Về mặt pháp lý, hành vi bạo hành con của người bố này đã xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể con người, thậm chí có thể là cả quyền được sống được công nhận trong hiến pháp”.

Luat-su-noi-ve-muc-phat-cao-nhat-ma-nguoi-cha-trong-vu-danh-con-ruot-9-thang-tuoi-tu-vong-phai-chiu-2
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, luật sư Hùng còn phân tích cụ thể về mức hình phạt cao nhất mà người bố phải chịu: “Trong trường hợp này, người bố có hành vi bạo hành cháu bé, cụ thể là liên tục đấm và tát vào mặt cháu; rõ ràng, người bố phải nhận thức được rằng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho nạn nhân tuy nhiên vẫn thực hiện hành vi và bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra. Hành vi của người bố là vô cùng tàn nhẫn, mất nhân tính. 

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại Khoản 1, Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình”.