Đời sống

Người đàn ông mất mạng khi liên tục khoe tiền bạc, vàng lên MXH: Quá trình nạn nhân bị sát hại?

Do thường xuyên đăng tải hình ảnh tiền bạc, vàng trên mạng xã hội, một người đàn ông tại Đồng Tháp đã trở thành mục tiêu của hai đối tượng lên kế hoạch sát hại để cướp tài sản.

Ngày 14/4, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Nguyễn Hữu Thắng (28 tuổi) và Nguyễn Chí Linh (24 tuổi, cùng trú tại Vĩnh Long) về các tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Nguoi-dan-ong-mat-mang-khi-khoe-len-mxh-1
Trần Nguyễn Hữu Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dân Trí.
Nguoi-dan-ong-mat-mang-khi-khoe-len-mxh-2
Nguyễn Chí Linh. Ảnh: Dân Trí.

Theo hồ sơ điều tra, thông qua Facebook, Thắng biết anh N.H.M. (31 tuổi, ngụ xã Long Tiên, Đồng Tháp) thường xuyên đăng ảnh thể hiện có nhiều tiền và vàng nên chủ động kết bạn làm quen. Sau đó, cả hai chuyển sang liên lạc qua Zalo.

Trong quá trình trao đổi, Thắng biết anh M. có hoạt động dịch vụ massage kích dục nên tìm đến gặp. Do đang nợ nần, không có khả năng chi trả, thấy nạn nhân đeo nhiều trang sức, Thắng nảy sinh ý định hỏi mượn tiền nhưng bị từ chối, từ đó hình thành ý đồ chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện kế hoạch, trong các ngày 18 và 19/1/2025, Thắng rủ Linh cùng tham gia cướp. Đến trưa 30/1, Thắng nhờ Linh chở đến nơi ở của anh M. và nói đang bị chủ nợ thúc ép nên cần lấy tiền gấp. Trên đường đi, Thắng còn yêu cầu Linh dừng lại lấy một cục đá mang theo, với mục đích dùng nếu nạn nhân chống cự.

Khi đến nơi, cả hai được anh M. mời vào bên trong. Thắng để lại áo khoác có giấu cục đá trên xe, còn Linh và anh M. vào phòng trước. Sau đó, Thắng được gọi vào.

Tại đây, Thắng tiếp tục đề nghị mượn tiền nhưng không được đồng ý. Đối tượng sau đó tấn công nạn nhân, còn Linh tham gia hỗ trợ. Hành vi tấn công kéo dài cho đến khi nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Thắng lấy đi nhiều tài sản gồm trang sức vàng, bạc, điện thoại di động, tiền mặt và một số vật dụng khác với tổng giá trị hơn 125 triệu đồng rồi cùng Linh rời khỏi hiện trường. Trước khi bỏ trốn, Thắng đưa cho Linh 2 triệu đồng. Số tài sản chiếm đoạt sau đó được Thắng đem bán để trả nợ và tiêu xài.

Cáo trạng xác định đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó Thắng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp thực hiện hành vi chính, còn Linh là người hỗ trợ tích cực trong quá trình gây án.

Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của hai bị can mang tính đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng và tài sản của người khác, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự tại địa phương.