Đời sống

Nam thiếu niên bất ngờ bị vây đánh hội đồng đến nguy kịch: Danh tính 3 nghi phạm, nguồn cơn ra tay?

Một thiếu niên 15 tuổi tại Phú Thọ vừa bị nhóm đối tượng hành hung bằng gậy sắt, khiến nạn nhân bị chấn thương nặng với tình trạng dập não và lún xương sọ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ và bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm Hà Quang Đại (SN 2002), Hà Văn Quyến (SN 2005) và Phùng Gia Bảo (SN 2011) để điều tra về hành vi giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nam-thanh-nien-bi-vay-danh-2
Tạm giữ và bắt khẩn cấp ba đối tượng hành hung nam thiếu niên 15 tuổi. 

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là em N.T.A. (SN 2011, trú tại xã Minh Đài). Trước đó, khi đang đi chơi cùng bạn tại địa bàn Long Cốc, em A. bất ngờ bị một nhóm thanh niên dùng gậy sắt tấn công, gây thương tích nghiêm trọng.

Sau vụ việc, nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định em bị dập não, xuất huyết não và vỡ lún xương sọ ở vùng thái dương – đỉnh bên trái.

Tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an xã Long Cốc đã báo cáo vụ việc lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ. Lực lượng chức năng sau đó huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm những người liên quan.

Sau khoảng 15 giờ điều tra và truy xét, cơ quan công an xác định ba nghi phạm gây ra vụ việc là Đại, Quyến và Bảo. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, Bảo đã rủ Đại và Quyến đi tìm nhóm của em N.T.A. để trả thù. Khi gặp nạn nhân tại khu vực xóm Măng 2 (xã Long Cốc), cả nhóm đã dùng gậy sắt cùng tay chân tấn công, khiến em A. bị thương nặng.

Nam-thanh-nien-bi-vay-danh-1
Các đối tượng chỉ nơi đánh rơi hung khí vụ việc.

Cơ quan chức năng cho rằng đây là vụ việc đáng báo động về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Công an cũng khuyến nghị các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn đến đời sống tâm lý của con em, theo dõi sát sao các mối quan hệ và hoạt động thường ngày của trẻ nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, tránh để xảy ra những hậu quả nghiêm trọng.