Ca sĩ Trung Quân Idol lên tiếng khi bị tố đánh phụ nữ lúc say, liệu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
Liên quan đến ồn ào xoay quanh nam ca sĩ Trung Quân Idol, một số ý kiến pháp lý đã được đưa ra nhằm làm rõ hướng xử lý nếu có vi phạm.
Trước đó, sáng 21/4, bác sĩ Phạm Minh Trường đăng tải thông tin trên Facebook, cho rằng ca sĩ Trung Quân Idol đã có hành vi tấn công vợ mình là bác sĩ Nguyễn Linh Thùy. Theo chia sẻ, trong một buổi tiệc có sự tham gia của nhiều bác sĩ, nam ca sĩ đã tiếp cận một người trong nhóm và mời ở lại tiếp tục cuộc vui nhưng không được chấp thuận.
Sau khi nhóm bạn đưa vợ của bác sĩ Trường về, nam ca sĩ được cho là đã đuổi theo và có hành động mất kiểm soát, gây thương tích cho chị Thùy ở vùng mặt, tay, đồng thời khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Sự việc được cho là xảy ra vào rạng sáng 21/4 tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn. Đến tối cùng ngày, Trung Quân Idol đã đăng lời xin lỗi trên trang cá nhân, đồng thời khẳng định sẽ chịu trách nhiệm và khắc phục hậu quả.
Đến ngày 22/4, Trung Quân Idol chính thức lên tiếng xin lỗi. Cụ thể, nam ca sĩ cho hay: “Xin chào mọi người,
Tôi là Trung Quân. Làm phiền mọi người nhiều vì thông tin không hay của Quân suốt mấy ngày qua.
Quân xin phép gỡ bài xin lỗi trước đây đã đăng để đợi cơ hội sang gặp và xin lỗi trực tiếp với bạn Nguyễn Linh Thuỳ.
Đầu tiên Quân xin cám ơn bác sĩ Thuỳ đã dành thời gian gặp và cho Quân nói lời xin lỗi trực tiếp vì sự cố vô ý xảy ra.
Quân thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bạn Thuỳ và anh Phạm Minh Trường cùng gia đình.
Quân cũng rất tha thiết được gặp anh Trường trực tiếp để nói lời xin lỗi vì những ảnh hưởng mà anh cùng gia đình đã gặp phải mấy ngày qua.
Quân thực sự biết ơn sự bao dung của bác Thuỳ dành cho Quân, dành cho Quân sự tha thứ.
Quân cũng xin gởi lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả vì đã chiếm không gian mạng của mọi người bằng những điều tiêu cực.
Xin chân thành xin lỗi”.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đào Thị Bích Liên (Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự) cho rằng cơ quan chức năng cần xác minh đầy đủ diễn biến vụ việc. Nếu có căn cứ xác định hành vi dùng vũ lực gây thương tích, tùy mức độ và tỷ lệ tổn thương, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cụ thể, trong trường hợp chưa đến mức xử lý hình sự, hành vi cố ý gây thương tích có thể bị phạt tiền từ 6–8 triệu đồng, đồng thời phải bồi thường chi phí điều trị cho nạn nhân theo quy định tại Nghị định 282/2025.
Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người gây thương tích với tỷ lệ tổn hại cơ thể từ 11% đến 30% có thể bị áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Trường hợp tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng hành vi mang tính chất côn đồ, vẫn có thể bị xử lý hình sự.
Đáng chú ý, với tình tiết “có tính chất côn đồ”, việc khởi tố không phụ thuộc vào yêu cầu của người bị hại. Ngược lại, nếu vụ án thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại, việc rút đơn tự nguyện có thể dẫn đến đình chỉ vụ án ở bất kỳ giai đoạn tố tụng nào.
Từ vụ việc này, các chuyên gia cho rằng đây là lời cảnh báo đối với người nổi tiếng trong việc kiểm soát hành vi, đặc biệt trong môi trường có sử dụng rượu bia, bởi việc mất kiểm soát không phải là lý do được miễn trừ trách nhiệm trước pháp luật.