Netizen choáng về mức thuế Mỹ áp với pin mặt trời ĐNA: Campuchia 3521%, Việt Nam cũng cao chót vót
Ngay khi biết mức thuế Mỹ sẽ áp dụng với pin mặt trời đến từ Đông Nam Á, cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên.
Theo Reuters, vào ngày 21/4, Mỹ công bố mức thuế mới nhằm vào sản phẩm pin mặt trời từ Đông Nam Á. Dù có sự khác nhau giữa các doanh nghiệp và các nước, nhưng nhìn chung đều cao hơn so với mức ban đầu vào cuối năm 2024.

Mức thuế pin mặt trời Mỹ mới áp dụng cho các nước Đông Nam Á:
- Sản phẩm Jinko Solar Malaysia nằm trong số những mức thuế thấp nhất là 41,56%.
- Sản phẩm Trina Solar từ Thái Lan phải chịu mức thuế hơn 375%.
- Sản phẩm pin năng lượng mặt trời của Việt Nam chịu mức thuê 395,9%.
- Các sản phẩm từ Campuchia sẽ phải chịu mức thuế hơn 3.500%.
Sau 1 năm điều tra, Bộ Thương mại Mỹ đưa ra kết luận các quốc gia này bán phá giá và nhận trợ cấp bất hợp pháp, gây thiệt hại cho các nhà sản xuất Mỹ như Hanwha Q Cells và First Solar.

Tuy nhiên, để hoàn tất việc áp thuế, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ sẽ phải bỏ phiếu vào tháng 6 về việc liệu ngành công nghiệp có bị thiệt hại đáng kể do hàng nhập khẩu bán phá giá và trợ cấp hay không.
Tính đến cuối năm 2024, Mỹ nhập khẩu 12,9 tỷ USD thiết bị năng lượng mặt trời vào năm ngoái từ Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Con số này chiếm khoảng 77% tổng lượng nhập khẩu mô-đun.

Trước thông tin trên, cư dân mạng Việt Nam “không tin vào mắt mình”. Nhất là số thuế mà các sản phẩm năng lượng sạch từ Campuchia sẽ phải chịu.
“Rõ ràng, mấy cái này toàn hàng tàu đội lốt xuất xứ thì chả thế. Mục tiêu cuối vẫn là Trung Quốc”
“3521% thì 1 cái đèn LED bán ra giá sẽ phải là bao nhiêu nhỉ”
“Này là đang áp bức chứ áp thuế gì”
“Ông đánh máy nó có gõ nhầm dấu phẩy không vậy”
“Mấy công ty pin mặt trời đang thở oxy nhưng này thì rút ống luôn rồi”
“Sợ hãi, cứ tưởng nhìn nhầm dấu phẩy”,…
Đến hiện tại, mọi thông tin liên quan đến mức thuế mới mà ông Trump công bố vẫn đang thu hút được sự quan tâm từ cư dân mang.
Nói về mức thuế mà 4 nước Đông Nam Á phải chịu khi xuất khẩu pin mặt trời sang Mỹ, ông Tim Brightbill - luật sư đại diện cho các nhà sản xuất Mỹ cho rằng: “Đây là kết quả rất mạnh mẽ. Chúng tôi tin rằng các mức thuế này sẽ giải quyết hiệu quả các hành vi thương mại không công bằng kéo dài nhiều năm qua”.
Trong khi đó, Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời Hoa Kỳ (SEIA) lại cảnh báo rằng các mức thuế cao này có thể phản tác dụng, làm tăng giá thành tấm pin. Từ đó, gây thiệt hại ngược lại cho ngành sản xuất Mỹ.