Đời sống

Vụ 4 lao động Việt tử vong, mất tích ở Nhật Bản: Danh tính các nạn nhân và nguồn cơn gặp nạn

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan sau vụ việc 8 lao động Việt Nam gặp nạn tại Nhật Bản, khiến 1 người thiệt mạng, 3 người hiện vẫn mất tích.

Theo thông tin từ Ban Quản lý lao động Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, sự việc xảy ra vào rạng sáng 21/3 khi nhóm lao động đi câu cá tại khu vực đê chắn sóng dẫn ra Hải đăng Mikuni thuộc tỉnh Fukui. 

4-lao-dong-viet-tu-vong-mat-tich-o-nhat-ban-1
4-lao-dong-viet-tu-vong-mat-tich-o-nhat-ban-2
.Khu vực biển thuộc tỉnh Fukui.

Trong lúc đang ở khu vực này, sóng lớn bất ngờ ập tới khiến nhóm người gặp nạn. Hậu quả ban đầu khiến 1 người tử vong, 3 người mất tích, 1 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện và 3 người khác may mắn được cứu kịp thời.

Theo cập nhật mới nhất từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1987), lao động diện kỹ năng đặc định đang làm việc tại Osaka.

Ba lao động hiện vẫn đang mất tích gồm Lê Hữu Nghĩa (sinh năm 1994), Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 2006) và Trần Bảo Ranh (sinh năm 1995). Trong khi đó, anh Lê Minh Trí (23 tuổi) là người bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển tỉnh Fukui cho biết vào khoảng hơn 2h sáng ngày 21/3, đơn vị này nhận được tin báo về một vụ tai nạn do sóng lớn xảy ra tại khu vực đê chắn sóng gần hải đăng Mikuni.

4-lao-dong-viet-tu-vong-mat-tich-o-nhat-ban-3
Lực lượng chức năng tại nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ bờ biển, cảnh sát cùng các đội cứu hộ đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. Trong quá trình này, 4 lao động đã được cứu sống, trong đó 3 người trú tạm tại chân hải đăng và 1 người được đưa vào bờ an toàn.

Đến khoảng 9h45 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân bất tỉnh trên biển, cách khu vực xảy ra tai nạn khoảng 4km. Người này được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã yêu cầu Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng nước sở tại, chính quyền địa phương và Hội người Việt tại Fukui để nắm bắt tình hình, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã chủ động liên hệ với các cơ quan liên quan, trực tiếp hỗ trợ những người được cứu và phối hợp tìm kiếm các lao động còn mất tích.

Hiện, lực lượng chức năng Nhật Bản vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động tìm kiếm ngoài khơi đối với 3 lao động chưa được tìm thấy. Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng các cơ quan liên quan đang làm việc chặt chẽ với phía Nhật Bản để xác minh thông tin, hỗ trợ gia đình nạn nhân cũng như xử lý các thủ tục cần thiết.

Cơ quan quản lý lao động ngoài nước cũng khuyến cáo người lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản cần nâng cao ý thức đảm bảo an toàn, tránh ra biển khi thời tiết xấu, không tiếp cận những khu vực có cảnh báo sóng lớn, gió mạnh hoặc địa hình nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.