Tài xế Lexus gây tai nạn liên hoàn tại Hà Nội phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý như thế nào?
Sau khi thông tin và hình ảnh về vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội đang lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm pháp lý mà người điều khiển chiếc Lexus có thể phải đối mặt.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra sự việc, anh V.Q.C (sinh năm 1987, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30K-201.XX lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy.
Khi đến khu vực giao lộ Trung Kính – Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa), chiếc xe do anh C. điều khiển đã va chạm với ô tô mang biển số 30L-665.XX đang di chuyển cùng chiều phía trước.
Sau cú va chạm ban đầu, xe 30K-201.XX tiếp tục lao về phía trước, vượt sang phần đường dành cho phương tiện đi ngược chiều và đâm liên tiếp vào 4 ô tô khác cùng một xe máy do anh C.T.H (sinh năm 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển.
Hậu quả của vụ việc khiến anh H. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Ngoài ra, tổng cộng có 6 ô tô và một xe máy bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các đơn vị chức năng phối hợp với Công an phường Yên Hòa tổ chức phân luồng giao thông, tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập các dữ liệu phục vụ công tác điều tra.
Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cả tài xế V.Q.C cùng những người điều khiển ô tô và xe máy liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn và không phát hiện dấu hiệu sử dụng chất kích thích. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do tài xế Lexus thiếu quan sát và không kiểm soát được tốc độ khi điều khiển phương tiện.
Tuy nhiên, các đoạn clip ghi lại tại hiện trường cho thấy sau khi hai xe dừng lại sau cú va chạm ban đầu, tài xế Lexus bất ngờ nhấn ga khiến xe tiếp tục lao về phía trước. Phương tiện này sau đó lấn sang làn đường ngược chiều và tông liên tiếp vào nhiều phương tiện khác. Cú va chạm mạnh khiến chiếc Lexus bị lật ngửa, phần đầu và đuôi xe bị biến dạng nặng. Vụ tai nạn khiến một người phải nhập viện cấp cứu, đồng thời 5 ô tô và một xe máy khác bị hư hại.
Sau khi thông tin và hình ảnh về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm pháp lý mà người điều khiển chiếc Lexus có thể phải đối mặt.
Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng căn cứ vào những dữ liệu hình ảnh và thông tin hiện có, vấn đề cần được làm rõ là hành vi tăng ga của tài xế sau va chạm xuất phát từ lỗi vô ý hay có yếu tố cố ý.
Theo phân tích của luật sư, đoạn video trước thời điểm xảy ra tai nạn cho thấy chiếc Lexus đã va chạm với một phương tiện khác. Trong lúc hai bên dừng xe để xử lý sự việc, chiếc Lexus bất ngờ di chuyển, kéo lê chiếc xe phía trước một đoạn trước khi tách ra và lao sang phần đường đối diện.
Trong bối cảnh người điều khiển phương tiện hoàn toàn tỉnh táo, không chịu tác động của rượu bia hay các chất kích thích, đồng thời vẫn có đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, cần đặt ra nghi vấn liệu việc tăng ga này có phải là hành động mang tính chủ ý hay không.
Nếu cơ quan chức năng xác định tài xế có hành vi cố ý, người này có thể bị xem xét dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, bởi hành vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn giao thông.
Bên cạnh đó, đối với thiệt hại xảy ra với phương tiện bị va chạm tại khu vực ngã tư, trong trường hợp giá trị thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên, cơ quan điều tra cũng có thể xem xét thêm dấu hiệu của tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015.
Riêng đối với chuỗi va chạm xảy ra sau đó khi chiếc Lexus lao sang làn đường đối diện và đâm vào nhiều phương tiện, cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định mức độ thương tích của các nạn nhân cũng như tổng giá trị thiệt hại tài sản.
Nếu kết quả xác định có người bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ từ 61% trở lên hoặc thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.