Những tội danh người đàn ông đánh, kéo lê cô gái mặt dính máu trên đường ở Hải Phòng phải đối mặt?
Sau khi xem clip người đàn ông hành hung, kéo lê cô gái giữa đường ngay đúng ngày 8/3, nhiều người không khỏi bức xúc và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc.
Dưới góc nhìn pháp lý, hành vi của người đàn ông trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội được đánh giá là có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác cũng như gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng.
Ngày 9/3, trao đổi với báo chí, bà Ngô Thị Thu – Chủ tịch UBND xã An Thành (TP Hải Phòng) – xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường.
Vụ việc có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng
Phân tích dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – giảng viên luật hình sự Trường Đại học Thủy Lợi nhận định rằng những hình ảnh trong clip cho thấy tính chất sự việc khá nghiêm trọng, có dấu hiệu của nhiều hành vi vi phạm như cố ý gây thương tích, hành hạ người khác hoặc gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra đúng ngày 8/3 nên càng khiến dư luận đặc biệt bức xúc.
Theo nội dung đoạn video được chia sẻ, một cô gái đi chân đất, mặc quần jean xanh, áo khoác nâu và áo trắng bên trong bị một người đàn ông kéo lê trên mặt đường. Nạn nhân trong tình trạng quần áo xộc xệch, trên người và khuôn mặt có nhiều vết máu.
Người đàn ông mặc quần jean ngắn, áo khoác xám liên tục yêu cầu cô gái đứng dậy. Khi cô gái không thể đứng lên, người này đã nắm áo và kéo lê nạn nhân trên đường mặc cho cô khóc lóc, kêu la.
Trong đoạn clip, cô gái cố gắng ôm chặt phần ngực để tránh bị lộ cơ thể và nói trong trạng thái hoảng loạn rằng mình bị ép buộc và không tự nguyện.
Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều bình luận và chia sẻ, phần lớn đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực của người đàn ông.
Theo luật sư Cường, đoạn clip chỉ phản ánh một phần sự việc. Danh tính của hai người và nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, có thể thấy trước đó nhiều khả năng đã xảy ra xung đột hoặc tác động bạo lực khiến cô gái bị thương, chảy máu và rơi vào trạng thái kiệt sức, gần như không còn khả năng tự vệ.
Trong tình huống này, thay vì hỗ trợ hoặc đưa nạn nhân đi cấp cứu, người đàn ông lại tiếp tục có hành vi kéo lê cô gái trên đường, điều này khiến dư luận đặc biệt phẫn nộ.
Luật sư cho rằng hành vi trong clip có dấu hiệu của các tội danh như hành hạ người khác, làm nhục người khác, cố ý gây thương tích hoặc gây rối trật tự công cộng. Vì vậy, cơ quan chức năng đã vào cuộc để xác minh toàn bộ diễn biến, làm rõ nguyên nhân và hậu quả để xem xét xử lý theo quy định pháp luật.
Có thể bị xử lý với nhiều tội danh
Theo phân tích của luật sư, nếu quá trình điều tra xác định người đàn ông đã đánh đập khiến nạn nhân bị thương thì dù tỷ lệ thương tích dưới 11%, nhưng nếu hành vi mang tính côn đồ hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội, người này vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trong trường hợp thương tích chưa đủ yếu tố cấu thành tội danh trên, cơ quan chức năng vẫn có thể xem xét xử lý về tội hành hạ người khác theo Điều 140 hoặc tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự.
Nếu giữa hai người tồn tại mối quan hệ lệ thuộc và người đàn ông có hành vi đối xử tàn nhẫn hoặc xúc phạm người phụ thuộc, thì có thể bị truy cứu theo Điều 140. Khung hình phạt cho hành vi này có thể là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Trong trường hợp không có quan hệ lệ thuộc nhưng hành vi bị xác định là xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của nạn nhân, người vi phạm vẫn có thể bị xử lý về tội làm nhục người khác. Theo quy định, mức phạt có thể là cảnh cáo, phạt tiền từ 10–30 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm; nếu có tình tiết tăng nặng, mức án cao nhất có thể lên đến 5 năm tù.
Ngoài ra, nếu nạn nhân không yêu cầu khởi tố nhưng cơ quan chức năng xác định vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, người đàn ông vẫn có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt cho tội danh này gồm phạt tiền từ 5–50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm; trường hợp nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến 7 năm.
Trước đó, ngày 8/3, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cô gái bị kéo lê trên đường trong tình trạng miệng chảy máu, liên tục khóc và kêu cứu.
Theo thông tin lan truyền, sự việc được cho là xảy ra tại xã An Thành, TP Hải Phòng. Trong đoạn clip, cô gái đi chân đất, mặc quần jean xanh và áo khoác nâu bị một người đàn ông kéo lê trên đường khi quần áo đã xộc xệch và dính máu.
Người đàn ông mặc quần jean ngắn và áo khoác xám liên tục yêu cầu cô đứng dậy. Khi nạn nhân không thể đứng, người này tiếp tục kéo lê cô trên mặt đường mặc cho cô gái gào khóc. Trong khi đó, cô gái cố gắng giữ chặt áo trước ngực để tránh bị lộ cơ thể và nói rằng mình bị ép buộc, không tự nguyện.