Đời sống

Lý do nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bão số 10 thuộc danh sách hỗ trợ sửa nhà vẫn chưa nhận được tiền

Sau nhiều tháng kể từ khi bão số 10 kèm lốc xoáy bất thường quét qua, không ít hộ dân tại phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình vẫn chưa được nhận khoản hỗ trợ sửa chữa nhà ở dù đã có tên trong danh sách đề xuất ban đầu.

Ngày 4/3, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Đông Hoa Lư cho biết địa phương đang yêu cầu các bộ phận chuyên môn hoàn tất hồ sơ liên quan đến thiệt hại do bão số 10 và lốc xoáy xảy ra vào tháng 9/2025, làm căn cứ giải ngân theo quy định.

Ho-dan-bi-anh-huong-bao-so-10-1
Ho-dan-bi-anh-huong-bao-so-10-2
Nhiều hộ dân đã bỏ tiền sửa chữa lại nhà cửa để ổn định cuộc sống, đến nay vẫn chờ được hỗ trợ (Ảnh: Diệu Anh).

Theo phản ánh từ người dân, đợt thiên tai này đã khiến hàng chục ngôi nhà trên địa bàn bị hư hỏng nặng. Ông Trịnh Văn Cứu (thôn Nội) cho biết gia đình ông chịu thiệt hại lớn khi toàn bộ mái ngói rộng hơn 100m² bị gió cuốn bay. Để có chỗ ở ổn định, gia đình phải chi khoảng 200 triệu đồng để sửa lại nhà. Dù đã làm thủ tục đề nghị hỗ trợ, đến nay ông vẫn chưa nhận được tiền.

Tương tự, gia đình ông Trịnh Văn Viễn, cũng ở thôn Nội, có hai căn nhà bị tốc mái, gần 40m tường đổ sập. Theo danh sách công bố, ông thuộc diện được hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa, song khoản tiền này vẫn chưa được chi trả. Ông Viễn cho biết sau bão, gia đình phải vay mượn để khắc phục hậu quả rồi mới đến UBND phường tìm hiểu thủ tục nhận hỗ trợ. Dù có tên trong danh sách, nhiều tháng trôi qua ông vẫn chưa nhận được khoản kinh phí nào.

Đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Hoa Lư thông tin, ngay khi thiên tai xảy ra, địa phương đã phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, thống kê thiệt hại, lập danh sách báo cáo UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường. Theo quyết định phân bổ kinh phí của Ban Vận động cứu trợ – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, toàn phường có 90 hộ nằm trong diện được xem xét hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà ở.

Mức hỗ trợ được quy định cụ thể: Hộ phải xây mới nhà được nhận 100 triệu đồng; hộ sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng. Từ ngày 19/11 đến 1/12/2025, phường đã cử cán bộ xuống từng hộ kiểm tra thực tế, đồng thời thành lập Ban kiến thiết và Tổ thẩm định để đánh giá, nghiệm thu thiệt hại.

Kết quả rà soát cho thấy, trong 90 hộ ban đầu, chỉ 19 hộ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Cụ thể gồm 6 hộ có nhà sập hoàn toàn, mức thiệt hại từ 70% trở lên; 6 hộ thuộc diện chính sách bị thiệt hại từ 30% đến dưới 70%; và 7 hộ không thuộc diện chính sách nhưng mức độ thiệt hại từ 30% đến dưới 70%.

Ho-dan-bi-anh-huong-bao-so-10-3
Danh sách 19 hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện được hỗ trợ thiệt hại xây dựng, sửa chữa lại nhà được phường Đông Hoa Lư phê duyệt (Ảnh: Thái Bá).

Theo đại diện phòng chuyên môn, nhiều hộ dù có tên trong danh sách nhưng khi thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế lại không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015 của Bộ NN&PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ) về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai.

Đến nay, phường đã chi trả cho 14/19 hộ đủ điều kiện; 5 hộ còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để được giải ngân. Chính quyền khẳng định quá trình rà soát, xét duyệt và công khai danh sách đều có sự tham gia của đại diện chính quyền, tổ dân phố, Ban công tác mặt trận và các hộ dân theo đúng trình tự.

Riêng trường hợp ông Trịnh Văn Viễn, ông cho biết cán bộ yêu cầu phải cung cấp hình ảnh hiện trạng nhà bị hư hỏng và hình ảnh sau khi khắc phục. Do không lưu giữ được ảnh chụp tại thời điểm xảy ra thiên tai, gia đình ông chưa hoàn tất hồ sơ và vì vậy chưa được nhận khoản hỗ trợ 30 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND phường Đông Hoa Lư cho biết địa phương sẽ tiếp tục rà soát lại toàn bộ danh sách, đẩy nhanh việc chi trả cho những hộ đủ điều kiện và giải thích rõ ràng cho các trường hợp không đạt tiêu chí, nhằm tránh phát sinh thắc mắc hoặc khiếu nại.