Đời sống

Lý do người đàn ông bị chủ và nhân viên quán karaoke ở TP.HCM đánh, lột quần áo? Truy tố các bị can

Mới đây, Viện KSND khu vực 1 (TPHCM) đã ban hành cáo trạng truy tố chủ và nhân viên quán karaoke ở TP.HCM về tội cướp tài sản, hành hung khách hàng.

Viện KSND khu vực 1 (TPHCM) đã ban hành cáo trạng truy tố Lê Thị Phương Trâm và Phan Thị Kim Xuyến (đồng góp vốn nhà hàng Nari, phường Sài Gòn) về tội Cướp tài sản.

Liên quan vụ án, các bị can Nguyễn Tiền Luân, Nguyễn Quang Lợi, Lê Thị Huệ (nhân viên nhà hàng Nari) và Lê Duy bị truy tố về các tội Cướp tài sản và Làm nhục người khác.

Nguoi-dan-ong-bi-lot-do-2
Các bị can tại cơ quan điều tra (Ảnh: Thuận Thiên).

Trước đó, 6 bị can bị đề nghị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản và Làm nhục người khác. Tuy nhiên, sau khi TAND khu vực 1 trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng đã thay đổi tội danh sang Cướp tài sản.

Theo nội dung vụ án, rạng sáng 17/4/2024, khoảng 1h30, ông Đ.P.D. (56 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đến một mình tại nhà hàng Nari trên đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé (cũ) để uống bia.

Tại đây, ông D. được Lê Thị Huệ giới thiệu gói dịch vụ uống bia và hát karaoke giá 40 USD/giờ, gồm 2 lon bia Heineken và một nhân viên nữ ngồi trò chuyện, hát cùng. Ông D. đồng ý và vào phòng riêng, được một nữ nhân viên tên N. phục vụ.

Trong thời gian sử dụng dịch vụ, Huệ cùng một nhân viên khác vào phòng mời bia và được khách đồng ý cho ngồi chung. Đến khoảng 4h, ông D. yêu cầu thanh toán để ra về. Theo chỉ đạo của Trâm, Nguyễn Tiền Luân lập hóa đơn với tổng số tiền 10,1 triệu đồng. Ông D. không chấp nhận vì cho rằng mức phí không đúng với nội dung tư vấn ban đầu.

Sau đó, Trâm đồng ý giảm 600.000 đồng tiền phụ thu nhân viên nữ, yêu cầu khách thanh toán 9,5 triệu đồng nhưng ông D. vẫn từ chối. Thấy vậy, Huệ gọi bảo vệ dân phố phường Bến Nghé đến xử lý. Lực lượng này đề nghị các bên về trụ sở công an phường làm việc. Khi Huệ và Luân đưa ông D. đi, người đàn ông này bỏ đi nên Huệ đuổi theo kéo quay lại nhà hàng và tiếp tục yêu cầu trả tiền.

Cùng thời điểm, Trâm gọi Nguyễn Quang Lợi (nhân viên cũ) đến hỗ trợ, Lợi rủ thêm Lê Duy (nhân viên một nhà hàng khác) cùng tham gia. Tại nhà hàng, do bức xúc, Huệ dùng bìa kẹp hóa đơn đánh vào đầu ông D. và đá vào người ông này. Luân cũng bị cáo buộc ép ông D. vào tường rồi dùng tay, chân tấn công.

Khi ông D. tiếp tục không đồng ý thanh toán, Trâm bị cáo buộc đe dọa sẽ cho nhân viên lột quần áo nếu không trả tiền. Sau đó, theo chỉ đạo, Lợi và Duy khống chế, cởi áo ông D. Tiếp đó, Xuyến yêu cầu cởi luôn quần; Duy và Luân tiếp tục giữ người để thực hiện.

Sau khi nạn nhân bị lột hết quần áo, Lợi mở cửa nhà hàng, Duy kéo ông D. ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Khoảng 10 giây sau, cửa được mở để ông D. quay vào trong.

Trong lúc này, Duy phát hiện một chiếc ví trên quầy bar và báo cho Trâm kiểm tra. Thẻ ngân hàng trong ví sau đó được đưa cho Luân quẹt qua máy POS của nhà hàng để thanh toán số tiền 9,5 triệu đồng.

Khi giao dịch hoàn tất, nhóm này trả lại quần áo cho ông D. mặc. Xuyến yêu cầu ông ký xác nhận vào hóa đơn nhưng ông không đồng ý và đề nghị ra chốt bảo vệ dân phố để ký.

Sau đó, Duy, Luân, Lợi và Xuyến cùng ông D. đến chốt bảo vệ dân phố làm thủ tục ký hóa đơn. Rời khỏi hiện trường, ông D. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.