Mới đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có chia sẻ gây chú ý liên quan đến cuộc không kích nhắm vào Iran.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng các cơ sở hạt nhân của Iran có thể sớm đạt mức “bất khả xâm phạm”, buộc Israel phải hành động trước khi quá muộn.
Phát biểu ngày 2/3, ông Netanyahu nói Tehran đang xúc tiến xây dựng thêm các địa điểm mới và hệ thống boongke ngầm nhằm bảo vệ chương trình tên lửa đạn đạo và năng lực hạt nhân. Theo ông, chỉ trong vài tháng tới, những cơ sở này có thể được củng cố đến mức rất khó bị tấn công.
Cùng ngày, Al Jazeera đưa tin xuất hiện các tiếng nổ lớn gần cơ sở hạt nhân và căn cứ không quân tại thành phố Isfahan, miền trung Iran. Đại sứ Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế là Reza Najafi cho biết cơ sở hạt nhân Natanz đã bị Israel và Mỹ tấn công hôm 1/3.
Thủ tướng Israel cảnh báo nếu không hành động ngay, cơ hội sẽ không còn, đồng thời cho rằng Iran có thể dùng năng lực hạt nhân để gây sức ép hoặc đe dọa Mỹ và các nước khác. Vì vậy, theo ông, việc ra tay sớm là cần thiết. Ở chiều ngược lại, phía Iran khẳng định các cơ sở hạt nhân của họ được bảo đảm an toàn và chỉ phục vụ mục đích dân sự.
Chương trình hạt nhân của Tehran lâu nay là nguyên nhân khiến Israel và Mỹ tiến hành chiến dịch không kích hồi tháng 6/2025, với cáo buộc Iran tiến sát ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, theo đánh giá ban đầu, phần lớn cơ sở hạ tầng còn lại dường như không chịu tổn thất đáng kể trong đợt tấn công mới.
Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi ngày 2/3 cho biết cơ quan này chưa ghi nhận dấu hiệu cho thấy các cơ sở hạt nhân bị hư hại hay bị tấn công. Ông không giải thích sự khác biệt giữa thông tin của IAEA và tuyên bố từ phía Iran.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng sau chiến dịch “Búa Đêm” hồi tháng 6/2025, Washington đã cảnh báo Tehran không tái thiết chương trình hạt nhân ở địa điểm khác. Theo ông, Iran không tuân thủ cảnh báo này và tiếp tục theo đuổi tham vọng hạt nhân.
Ông Trump nhấn mạnh việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều Mỹ không thể chấp nhận, do đó ông đã chỉ đạo quân đội tiến hành tấn công nhằm ngăn chặn chương trình tên lửa và hạt nhân của Tehran, gọi đây là “cơ hội cuối cùng” để loại bỏ mối đe dọa.
Từ ngày 28/2, Mỹ và Israel mở đợt không kích quy mô lớn vào Iran, tuyên bố phá hủy nhiều mục tiêu và loại bỏ một số quan chức cấp cao. Iran sau đó đáp trả bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái về phía Israel cùng các căn cứ quân sự Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh.