Kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Bất ngờ về ‘nước đi’ 2 tên cướp tẩu tán số tiền đã cướp
Cục Cảnh sát hình sự thuộc Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra tại Gia Lai, đồng thời đề nghị truy tố hai bị can là Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân với nhiều tội danh nghiêm trọng.
Theo kết luận, Phạm Anh Tài (còn gọi là Tài “Đen”, sinh năm 1990, trú tại phường Kon Tum, Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (sinh năm 1991, trú tại phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi) bị đề nghị truy tố về các tội gồm cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cùng với hành vi rửa tiền.
Trước đó, vào khoảng 16h ngày 19/1, Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo về việc hai đối tượng mang theo súng xông vào Phòng Giao dịch Trà Bá thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (chi nhánh Gia Lai, phường Hội Phú) để khống chế nhân viên và cướp đi số tiền gần 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có sử dụng vũ khí nóng, Thứ trưởng Bộ Công an – Thượng tướng Nguyễn Văn Long đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương nhanh chóng truy xét, bắt giữ các nghi phạm.
Sau quá trình điều tra và khoanh vùng, đến ngày 6/2, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Tài và Ân – hai đối tượng được xác định là thủ phạm gây ra vụ cướp.
Cơ quan điều tra cho biết, Tài đang bị truy nã về tội giết người theo quyết định của Công an tỉnh Kon Tum (nay thuộc Quảng Ngãi), còn Ân cũng đang bị truy tìm do liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích tại Quảng Ngãi.
Dù đang trong diện truy nã và truy tìm, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Đến giữa tháng 10/2025, Ân tìm đến nơi ở của Tài tại xã Chư Păh (Gia Lai) và cùng lên kế hoạch cướp ngân hàng. Chúng thống nhất sẽ thay đổi trang phục, sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để tránh bị phát hiện sau khi gây án.
Theo lời khai, chiều 19/1, cả hai điều khiển xe máy Exciter mang biển số 77G1-313.12 đến phòng giao dịch Trà Bá, dùng súng uy hiếp nhân viên rồi lấy đi gần 2 tỷ đồng.
Sau khi thực hiện hành vi, hai đối tượng mang xe đến khu vực rừng thông thuộc phường Diên Hồng (Gia Lai) để chôn giấu phương tiện, đồng thời đốt bỏ quần áo sử dụng khi gây án nhằm xóa dấu vết, rồi tẩu thoát về Quảng Ngãi.
Đến ngày 21/1, cả hai di chuyển vào TP.HCM, chia nhau mỗi người khoảng 900 triệu đồng và dùng số tiền này để mua vàng. Sau đó, chúng tiếp tục đi xe buýt từ Bến xe Miền Đông đến khu vực Thuận An để bán vàng, đổi lại tiền mặt nhằm che giấu nguồn gốc số tiền cướp được.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao để đề nghị truy tố hai bị can theo quy định pháp luật.
Ngoài vụ việc trên, Bộ Công an đang phối hợp với công an các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục mở rộng điều tra các hành vi khác có liên quan đến Tài và Ân cùng các đồng phạm, bao gồm các tội danh như giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng, cũng như che giấu tội