Đời sống

Diễn biến nóng vụ giáo viên bị tố bắt gần 40 học sinh trong lớp liếm đất do vệ sinh chưa sạch

Sau phản ánh của phụ huynh về việc một giáo viên bị cho là yêu cầu học sinh liếm đất, gây xôn xao dư luận, Sở GD&ĐT Phú Thọ đã ban hành văn bản hỏa tốc số 616/SGD&ĐT-HSSV nhằm chấn chỉnh toàn ngành.

Theo nội dung văn bản, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số sự việc liên quan đến học sinh có diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, có trường hợp giáo viên ứng xử thiếu chuẩn mực, tác động tiêu cực đến tâm lý, sức khỏe học sinh và ảnh hưởng hình ảnh ngành giáo dục địa phương.

Giao-vien-bat-hoc-sinh-liem-dat-2
Cảnh giáo viên bắt gần 40 học sinh liếm đất. Ảnh cắt ra từ clip.

Trước tình hình này, Sở yêu cầu người đứng đầu các đơn vị trực thuộc, các cơ sở đại học, cao đẳng và UBND xã, phường tiến hành rà soát toàn diện công tác quản lý, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể nếu để xảy ra sai phạm.

Văn bản nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu thiết lập cơ chế phản ứng nhanh theo quy trình “phát hiện – cảnh báo – can thiệp – xử lý – báo cáo” đối với các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường. Quan điểm được nêu rõ: Không bao che, không xử lý nội bộ theo hướng làm phức tạp thêm tình hình.

Song song đó, Sở yêu cầu tăng cường kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp. Mỗi giáo viên phải giữ chuẩn mực trong hành vi, lời nói; mọi trường hợp vi phạm, xâm hại thể chất hoặc tinh thần học sinh sẽ bị xử lý nghiêm. Trách nhiệm người đứng đầu cũng được quy định rõ: hiệu trưởng hoặc thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra sai phạm do buông lỏng quản lý.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu đẩy mạnh công tác tham vấn, hỗ trợ chuyên môn nhằm giúp giáo viên giảm áp lực nghề nghiệp, xử lý tình huống sư phạm một cách phù hợp. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền và lực lượng công an để bảo đảm an ninh, an toàn khu vực trường học, đặc biệt tại cổng trường.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí. Khi phát sinh sự việc, nhà trường phải báo cáo ngay để có hướng xử lý đúng quy định, hạn chế tin đồn sai lệch gây tác động tiêu cực.

Trước đó, phụ huynh phản ánh bà Nguyễn Thị Sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A2, Trường Tiểu học Trưng Nhị, bị cho là yêu cầu gần 40 học sinh trong lớp liếm đất do vệ sinh chưa sạch.

Giao-vien-bat-hoc-sinh-liem-dat-3
Cô giáo bị phụ huynh tố bắt học sinh liếm ghế trên mạng xã hội (Ảnh: MXH).

Ngay sau khi có kết quả xác minh ban đầu, nhà trường đã tạm dừng việc đứng lớp của giáo viên này và phân công sang phụ trách thiết bị. Theo lãnh đạo trường, việc tạm thời điều chuyển công tác nhằm bảo đảm khách quan trong quá trình làm rõ sự việc, đồng thời ổn định tâm lý học sinh và giữ uy tín cho đội ngũ giáo viên.