Thế giới

2 tàu chở dầu bị Iran tấn công gây thương vong: Quá trình tàu bị tấn công và tình hình các nạn nhân

Theo hãng tin Reuters, kết quả điều tra ban đầu của lực lượng an ninh Iraq cho thấy hai tàu có thể đã bị tấn công bởi các xuồng cao tốc mang thuốc nổ được cho là xuất phát từ phía Iran.

Rạng sáng 12/3, ông Farhan al-Fartousi – Tổng giám đốc Công ty Cảng biển Iraq cho biết lực lượng chức năng đã giải cứu được 38 thủy thủ từ hai tàu chở dầu nước ngoài bốc cháy trên vùng Vịnh Ba Tư, thuộc khu vực lãnh hải Iraq.

2-tau-cho-dau-bi-iran-tan-cong-2
2-tau-cho-dau-bi-iran-tan-cong-3
Ảnh minh họa.

Toàn bộ những người được cứu đều là công dân nước ngoài. Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến ít nhất một người thiệt mạng, trong khi mức độ thiệt hại cụ thể đối với hai tàu vẫn chưa được công bố chi tiết.

Hai tàu gặp nạn được xác định là Zefyros treo cờ Malta và Safesea Vishnu treo cờ Marshall Islands. Ông Farhan al-Fartousi cho biết hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân dẫn đến các vụ nổ xảy ra trên hai con tàu.

Theo hãng tin Reuters, kết quả điều tra ban đầu của lực lượng an ninh Iraq cho thấy hai tàu có thể đã bị tấn công bởi các xuồng cao tốc mang thuốc nổ được cho là xuất phát từ phía Iran.

Những hình ảnh do CNN kiểm chứng cho thấy hai tàu dầu chìm trong biển lửa, ngọn lửa thậm chí lan ra khu vực mặt nước xung quanh, nhiều khả năng liên quan đến hiện tượng tràn dầu. Dữ liệu theo dõi hành trình tàu cho thấy thời điểm xảy ra vụ việc, cả hai đang neo đậu gần nhau.

Cho đến nay, phía Iran vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước các thông tin liên quan. Trong tuyên bố phát đi sau đó, Bộ Dầu mỏ Iraq bày tỏ quan ngại rằng các sự cố liên quan đến tàu chở dầu trên những tuyến hàng hải quốc tế có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, vốn giữ vai trò then chốt đối với nguồn cung năng lượng và hoạt động kinh tế toàn cầu. 

Bộ này nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh, an toàn cho các tuyến vận tải biển và đường cung cấp năng lượng là yếu tố đặc biệt quan trọng, cần tránh bị ảnh hưởng bởi các xung đột hoặc cạnh tranh địa chính trị.