Đời sống

Các nhà nghiên cứu kết luận: Khi ai đó từng lừa dối tình cảm, họ có khả năng tái phạm cao gấp 3 lần

Các nhà nghiên cứu kết luận: Khi ai đó từng lừa dối tình cảm, họ có khả năng tái phạm cao gấp 3 lần

Theo các nhà nghiên cứu, một người bình thường có khoảng 42% khả năng lừa dối bạn đời. Đáng nói, một khi ai đó từng lừa dối tình cảm, họ cũng có khả năng tái phạm cao gấp ba lần.

Trước đó, vào năm 2015, trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quan hệ Xã hội và Cá nhân (Journal of Social and Personal Relationships), các nhà nghiên cứu phát hiện ra một người bình thường có khoảng 42% khả năng lừa dối bạn đời.

Cac-nha-nghien-cuu-ket-luan-khi-ai-do-tung-lua-doi-tinh-cam-ho-co-kha-nang-tai-pham-cao-gap-3-lan

Năm 2017, một nghiên cứu khác trên tạp chí Archives of Sex Behavior công bố rằng, một khi ai đó từng lừa dối tình cảm, họ có khả năng tái phạm cao gấp ba lần.

Đến năm 2023, YouGov đã tiến hành cuộc thăm dò cho thấy khoảng 20% đàn ông Anh thừa nhận từng ngoại tình, con số này với phụ nữ là 19%. Rất nhiều trong số đó là những người từng ngoại tình nhiều lần.

Cac-nha-nghien-cuu-ket-luan-khi-ai-do-tung-lua-doi-tinh-cam-ho-co-kha-nang-tai-pham-cao-gap-3-lan-3

Theo Jessica Leoni, chuyên gia về mối quan hệ tại dịch vụ hẹn hò Illicit Encounters (Anh) ngoại tình có thể xảy ra khi nhu cầu không được đáp ứng trong một mối quan hệ. 

“Các cặp cảm thấy mệt mỏi với những thói quen nhàm chán trong cuộc sống hôn nhân của họ và mong muốn có được sự phấn khích nào đó, đó là lý do ngoại tình”, Jessica cho biết.

Cac-nha-nghien-cuu-ket-luan-khi-ai-do-tung-lua-doi-tinh-cam-ho-co-kha-nang-tai-pham-cao-gap-3-lan-5

Bên cạnh đó, Jessica cũng chỉ ra một số nguyên nhân khác dẫn đến việc ngoại tình:

- Việc gian dối tình cảm có thể bắt nguồn từ một vấn đề phổ biến khác là chứng nghiện. Họ nghiện endorphin đến từ sex, dù chỉ là tình một đêm, lẫn adrenaline trong sự hồi hộp về việc có thể bị bắt gặp.

- Khi những người không chủ động tìm kiếm mối quan hệ khác nhưng sẽ không chung thủy nếu bị cám dỗ. 

- Sự trả thù, các vấn đề về lòng tự trọng và sự thiếu thân mật về mặt tình dục hoặc tình cảm là một trong những lý do chính khác. Về bản chất, lựa chọn ngoại tình ở mỗi người rất khác nhau.

Cac-nha-nghien-cuu-ket-luan-khi-ai-do-tung-lua-doi-tinh-cam-ho-co-kha-nang-tai-pham-cao-gap-3-lan-2

Annabelle Knight, chuyên gia về tình dục và các mối quan hệ của BBC cho rằng việc kiểm soát cảm xúc kém dẫn tới bốc đồng có thể là yếu tố góp phần dẫn đến sự không chung thủy. Những yếu tố này có thể tạo ra những lỗ hổng khiến mọi người dễ ngoại tình hơn, ngay cả khi họ nhận thức được những tác động về đạo đức và nguy cơ tan vỡ gia đình.