Thể thao

Đội tuyển Xứ Wales mất trụ cột tại VCK EURO 2020

Đội tuyển Xứ Wales mất trụ cột tại VCK EURO 2020

Cụ thể, tiền vệ 29 tuổi, Joe Allen phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương gót chân trong chiến thắng 5-1 của Stoke City trước Hull City tại giải Championship hôm thứ bảy vừa qua. Do đó, HLV Michael O'Neill buộc phải thay anh ở phút 46 của trận đấu.

Đội tuyển Xứ Wales mất trụ cột tại VCK EURO 2020

Ban đầu, HLV Michael O'Neill hi vọng rằng Allen chỉ bị đau nhẹ. Nhưng sau đó, ông khiến cho người đồng nghiệp Ryan Giggs ở ĐT Xứ Wales phải lo lắng khi thông báo: "Allen đã dính chấn thương gót Achilles. Bây giờ, cậu ấy sẽ cần phải tiến hành phẫu thuật trong tuần này. Đây là mất mát lớn với Stoke và ĐT Xứ Wales, Allen là cầu thủ tuyệt vời. Tôi rất tiếc cho cậu ấy bởi Allen có thể tỏa sáng tại VCK EURO 2020".

Đội tuyển Xứ Wales mất trụ cột tại VCK EURO 2020

Về phía HLV Giggs, hiện ông vẫn chưa có phát biểu gì về sự việc trên, chắc hẳn vị chiến lược gia này vẫn đang đợi đến khi có kết quả từ cuộc phẫu thuật của Allen mới đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng ở trường hợp tệ nhất, Giggs sẽ phải tìm người thay thế Allen khi lên danh sách cầu thủ tham dự EURO 2020.

Hiện tại, ở VCK EURO 2020, Xứ Wales nằm chung bảng với Thổ Nhĩ Kỳ, Italia và Thụy Sỹ. Trong trận ra quân vào ngày 13/6, Xứ Wales sẽ đối đầu với Thụy Sỹ trên sân Olympic ở thủ đô Baku (Azerbaijan). Hứa hẹn đây sẽ là trận đấu gay cấn và đầy dư vị cho người hâm mộ bóng đá.

 

Covid-19 bùng phát, nguy cơ hoãn EURO 2020

(Techz.vn) - UEFA tiến hành họp khẩn để đánh giá tình trạng dịch Covid-19 ảnh hưởng đến VCK EURO 2020 cũng như loạt trận playoff trong tháng này.