Vụ nam sinh lớp 9 bị đánh ghen hội đồng dẫn đến tử vong: 3 nghi phạm là học sinh sẽ bị xử lý ra sao?
Theo đó, 3 nam học sinh đi xe máy đến, dùng tay chân tấn công liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân bất tỉnh. Đến tối 8/2, em H. tử vong do xuất huyết não nặng.
Liên quan vụ việc xảy ra rạng sáng 7/2 tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, em H. (15 tuổi, học sinh lớp 9) bị một nhóm thanh thiếu niên hành hung khi đang ngồi cùng hai bạn tại một cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Đồng. Nhóm này đi xe máy đến, dùng tay chân tấn công liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân bất tỉnh. Đến tối 8/2, em H. tử vong do xuất huyết não nặng.
Theo Công an tỉnh Gia Lai, 3 người tham gia đánh em H. gồm 2 học sinh thuộc Trường THCS Trưng Vương và THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) và một thanh thiếu niên trú tại xã Biển Hồ. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông.
Vụ việc khiến dư luận bức xúc, nhiều ý kiến cho rằng dù các nghi phạm còn trong độ tuổi học sinh nhưng cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe. Không ít độc giả đặt vấn đề phải áp dụng chế tài mạnh tay hơn đối với người dưới 16 tuổi khi gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Căn cứ nào để xác định trách nhiệm hình sự?
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng bạo lực ở lứa tuổi vị thành niên đã là vấn đề đáng lo ngại từ lâu, nhưng các vụ việc gần đây có dấu hiệu nghiêm trọng hơn, thậm chí dẫn đến chết người.
Theo luật sư, để xác định trách nhiệm pháp lý trong vụ án này, trước hết cơ quan điều tra cần làm rõ độ tuổi của các đối tượng, cụ thể có đủ 14 tuổi – mốc tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo luật hay chưa. Đồng thời phải đánh giá toàn diện tính chất, mức độ hành vi dẫn đến hậu quả chết người.
Cơ quan điều tra sẽ xem xét các yếu tố như mục đích chủ quan của nhóm thanh thiếu niên khi đánh nạn nhân là gì, chỉ nhằm dằn mặt hay có ý thức tước đoạt tính mạng; mức độ tấn công, vị trí bị tác động có phải vùng trọng yếu; hành vi có mang tính chất côn đồ, nguy hiểm đến mức có thể gây chết người ngay tức khắc hay không.
Có thể bị truy tố về tội Giết người hoặc Cố ý gây thương tích
Luật sư phân tích, nếu kết quả điều tra cho thấy nhóm đối tượng có ý thức tước đoạt tính mạng hoặc nhận thức được nguy cơ chết người nhưng vẫn thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả xảy ra, thì có dấu hiệu cấu thành tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.
Trường hợp chưa đủ căn cứ xác định ý chí tước đoạt mạng sống nhưng hành vi gây thương tích dẫn đến tử vong, cơ quan tố tụng có thể xem xét tội Cố ý gây thương tích theo khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, với hậu quả làm chết người.
Học sinh từ đủ 14 tuổi vẫn có thể bị xử lý hình sự
Theo quy định hiện hành, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với một số tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có Giết người và Cố ý gây thương tích. Do đó, nếu các nghi phạm đã đủ 14 tuổi, họ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự dù đang là học sinh THCS.
Ngược lại, nếu chưa đủ 14 tuổi, các đối tượng sẽ không bị xử lý hình sự mà áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc giáo dục phù hợp theo quy định. Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xác định chính xác hành vi, tội danh và trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân liên quan.