Đời sống

Tòa tuyên án vụ nam luật sư từng thuộc Đoàn luật sư TP.HCM tàng trữ và tổ chức sử dụng chất cấm

Trước khi bị phát hiện tàng trữ và tổ chức sử dụng chất cấm, bị cáo từng là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM.

Vào ngày 2/2, TAND khu vực 5 TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại quận Phú Nhuận (cũ). Trong vụ án này, bị cáo Phan Hòa Nhựt (38 tuổi, quê An Giang) – từng là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM trước khi bị tạm đình chỉ tư cách thành viên cùng hai đồng phạm bị đưa ra xét xử.

Toa-tuyen-an-vu-luat-su-tung-thuoc-doan-luat-su-tphcm-tang-tru-va-to-chuc-su-dung-chat-cam-2
Bị cáo Phan Hòa Nhựt (38 tuổi, quê An Giang) – từng là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM. 

Phiên tòa do bà Trần Thị Hương Giang, Phó Chánh án TAND khu vực 5 TP.HCM, giữ vai trò chủ tọa. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Hòa Nhựt và Trần Văn Toàn (31 tuổi, quê Nam Định) mỗi người 10 năm tù giam về hai tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Lê Thị Quỳnh Như (25 tuổi, quê Đắk Lắk) bị tuyên 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Do trước đó Như còn đang chịu mức án 3 năm tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc, nên tổng hợp hình phạt buộc bị cáo này phải chấp hành 11 năm tù.

Theo nội dung cáo trạng, vụ việc bị phát hiện vào sáng 15/5/2024 tại một căn phòng cho thuê trên đường Trần Kế Xương, quận Phú Nhuận (cũ). Lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tang nhóm bị cáo khi đang cất giữ ma túy sau quá trình sử dụng. Tang vật thu giữ gồm 0,4555 gam ketamine; 4,4990 gam ketamine, nimetazepan và 2 ml ketamine còn sót lại sau khi sử dụng.

Toa-tuyen-an-vu-luat-su-tung-thuoc-doan-luat-su-tphcm-tang-tru-va-to-chuc-su-dung-chat-cam-3
Ảnh minh họa "nước vui".
Toa-tuyen-an-vu-luat-su-tung-thuoc-doan-luat-su-tphcm-tang-tru-va-to-chuc-su-dung-chat-cam-4
Ảnh minh họa ketamine.

Quá trình điều tra xác định, từ khuya 12/5/2024 đến rạng sáng 13/5/2024, các bị cáo Nhựt, Toàn, Như cùng một người tên TTHT đi ăn nhậu tại một quán ăn ở khu vực quận Gò Vấp (cũ). Đến khoảng 7 giờ 15 phút sáng 13/5, cả nhóm rủ nhau về phòng trọ của Như để tiếp tục ăn uống.

Trước khi đến phòng trọ, Nhựt mang theo một số dụng cụ như đèn laze, đèn phi hành gia và đĩa sành với mục đích sử dụng ma túy. Tại đây, Nhựt là người khởi xướng việc sử dụng chất cấm và đề nghị Toàn đứng ra mua ma túy.

Toàn sau đó liên hệ với một người tên Bo (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) để đặt mua hai gói “nước vui” Ferrari và một gói ma túy dạng khay với tổng số tiền 8,3 triệu đồng. Khi nhận được ma túy, Toàn mang lên phòng, dùng thẻ ngân hàng để chia, kẻ ma túy, pha nước vui; đồng thời mở nhạc, còn Nhựt phụ trách bật đèn chiếu laze và đèn trang trí để cả nhóm cùng sử dụng.

Sau khi sử dụng hết số ma túy ban đầu, Nhựt tiếp tục yêu cầu Toàn mua thêm. Toàn tiếp tục liên hệ với Bo để mua thêm một gói ma túy dạng khay và một gói nước vui Ferrari. Số ma túy này tiếp tục được mang lên phòng cho cả nhóm sử dụng.

Đến khoảng 3 giờ sáng 15/5/2024, cả nhóm đi ngủ. Nhận thấy vẫn còn sót lại một ít nước vui trong tô sành và ma túy trên đĩa, Nhựt đã cất số này dưới kệ treo quần áo trong phòng của Như.

Khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, công an tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện, bắt quả tang hành vi vi phạm như trên. Đối với người tên TTHT, cơ quan điều tra xác định người này có tham gia sử dụng ma túy nhưng không trực tiếp mua, chuẩn bị ma túy hay công cụ sử dụng, cũng không góp tiền. Do đó, CQĐT không đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, TTHT đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.