Gia Lai: Nhóm thanh niên bị phạt hàng trăm triệu khi chạy vào đám cưới để trốn cảnh sát giao thông
Khi thấy cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhóm thanh niên ở Gia Lai đã rút khóa xe, chạy vào đám cưới né.
Vào ngày 2/2, Công an tỉnh Gia Lai thông tin đã ra quyết định xử phạt nhóm thanh niên liên quan vụ việc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT, rút chìa khóa phương tiện rồi chạy vào một đám cưới để né kiểm tra. Tổng mức phạt cho các hành vi vi phạm là 101 triệu đồng.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định có 5 trường hợp không có giấy phép lái xe; 1 trường hợp điều khiển mô tô khi chưa đủ điều kiện; 5 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông; cùng 5 trường hợp tự ý thay đổi kết cấu phương tiện.
Trước đó, ngày 30/1, trong lúc thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Tổ công tác Phú Thiện – Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện nhóm thanh niên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Khi được ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ, các đối tượng không chấp hành mà rút chìa khóa xe, bỏ phương tiện rồi chạy vào khu vực đám cưới gần đó nhằm tránh bị xử lý.
Sau sự việc, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng CSGT “xông vào rạp cưới thu giữ xe của khách”, làm ảnh hưởng đến ngày vui của cô dâu chú rể. Cơ quan công an khẳng định nội dung này là sai lệch, không đúng bản chất.
Theo cơ quan chức năng, quá trình làm việc, cán bộ CSGT thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền, giữ thái độ chuẩn mực và giải thích rõ các lỗi vi phạm cũng như quyền, nghĩa vụ của người vi phạm. Tuy nhiên, một số người liên quan không hợp tác, có lời nói và hành vi cản trở công tác kiểm tra. Các video đăng tải lên mạng xã hội chỉ ghi nhận một phần diễn biến, dẫn đến hiểu lầm trong dư luận.
Công an xã Phú Thiện đã mời Ksor H Muin (SN 2001, trú thôn Plei Ksing, xã Phú Thiện) – người quay và phát trực tiếp vụ việc trên tài khoản Facebook cá nhân lên làm việc. Người này đã gỡ bỏ nội dung đăng tải và cam kết không tái diễn.
Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần tiếp cận thông tin từ nguồn chính thống, không chia sẻ hay bình luận các nội dung chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng thực thi công vụ và làm nhiễu loạn nhận thức cộng đồng.