Tòa tuyên án vụ nam thanh niên ‘truy cùng đuổi tận’ rồi giết người dã man tại quán hát sau mâu thuẫn
Sau khi bị hành hung dã man, anh Lâm Tuấn Vũ bị chấn thương sọ não và tổn thương tủy sống cổ. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân vẫn tử vong sau đó.
Vào ngày 22/1, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke King (xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh), với các tội danh giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm.
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Việt (35 tuổi, ngụ xã Lương Hòa) cùng 11 bị cáo khác bị đưa ra xét xử. Cáo trạng nêu, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 21/4/2024, anh Lâm Tuấn Vũ và anh Lâm Nhật Linh đến quán karaoke King thì phát sinh tranh cãi liên quan việc thanh toán tiền bia và tiền hát với nhân viên quán.
Từ lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát với nhóm Trần Văn Kim Long ngay trong quán. Sau đó, nhóm này gọi thêm người đến, tiếp tục tấn công anh Vũ và anh Linh. Khi hai nạn nhân ra khu vực phía trước quán, nhóm đối phương đuổi theo, khiến cả hai phải bỏ chạy ra đường.
Không lâu sau, anh Linh gọi điện nhờ Lâm Mạnh Hùng đến hỗ trợ. Cùng thời điểm, anh Linh đập vỡ một ly thủy tinh, cầm hai mảnh ngồi trước cửa quán chửi bới và tiếp tục xảy ra va chạm với nhóm người trong quán.
Khi anh Hùng vừa đến nơi, anh bị nhóm bên kia dùng tay chân đánh, đá nhiều lần. Ở đoạn đường tỉnh 830 gần hiện trường, một nhóm khác cũng lao vào đánh nhau với anh Linh và anh Vũ.
Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, Trần Nhật Trường điều khiển xe chở Nguyễn Thanh Việt mang theo một con dao và một bình xịt hơi cay quay lại hiện trường. Tại đây, Việt dùng bình xịt hơi cay đuổi đánh nhóm của anh Vũ. Trong lúc hỗn chiến, Việt cầm tấm ván ép đánh anh Hùng, rồi dùng một đoạn tre vụt mạnh vào anh Vũ làm nạn nhân ngã xuống đường.
Khi anh Vũ đã ngã, Việt tiếp tục đánh nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và phía sau gáy. Hậu quả, anh Lâm Tuấn Vũ bị chấn thương sọ não và tổn thương tủy sống cổ. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân vẫn tử vong sau đó. Sau khi biết anh Vũ không qua khỏi, Nguyễn Thanh Việt đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi.
Tại tòa, đại diện VKS đánh giá đây là vụ án có đồng phạm nhưng không có tính tổ chức; Nguyễn Thanh Việt và 11 bị cáo còn lại đều trực tiếp tham gia thực hiện hành vi phạm tội.
Căn cứ tính chất, mức độ hành vi, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Việt tù chung thân về tội giết người, đồng thời xử phạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án tù chung thân.
Đối với các bị cáo khác, tòa tuyên phạt từ 1 năm 4 tháng đến 5 năm tù, tùy vai trò và hành vi, về các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm.