Đời sống

Cô gái 15 tuổi hoảng loạn kể lại quá trình bị đánh đập, ép làm ‘gái bán hoa’ ở quán karaoke

Theo chia sẻ từ nạn nhân, cô bị ép bán dâm và các đối tượng yêu cầu gia đình chuyển hơn 30 triệu đồng để ‘chuộc người’.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang thụ lý, tiếp tục điều tra vụ việc liên quan nghi vấn mua bán người dưới 16 tuổi, xảy ra qua nhiều địa bàn và có dấu hiệu cưỡng ép nạn nhân hoạt động tại các cơ sở karaoke.

Co-gai-15-tuoi-hoang-loan-ke-lai-qua-trinh-bi-danh-dap-ep-lam-gai-ban-hoa-o-quan-karaoke-1
Bùi Văn Tiến và Trần Thị Hằng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân là K. (sinh năm 2010, quê Long An, nay thuộc tỉnh Tây Ninh) rời nhà từ đầu tháng 10/2024. Đến cuối tháng 10/2024, K. liên lạc về gia đình, nói bản thân bị đưa đi, bị ép làm việc tại một quán karaoke ở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (nay là phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai). K. cho biết bị ép bán dâm và các đối tượng yêu cầu gia đình chuyển hơn 30 triệu đồng để “chuộc người”.

Sau khi nhận được thông tin, mẹ của K. đã đến cơ quan công an trình báo. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước (trước sáp nhập) vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ các tình tiết.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, sau khi rời khỏi nhà, K. từng làm thuê khoảng một tuần tại một quán karaoke (chưa xác định tên) trên địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay thuộc TPHCM), sau đó nghỉ việc.

Cơ quan chức năng cho biết, ngày 1/10/2024, K. đến xin việc tại quán karaoke Q.C. ở xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Chủ cơ sở này là Trần Thị Hằng (sinh năm 1989). Tại đây, K. vay của Hằng 23,5 triệu đồng để gửi về gia đình và giải quyết việc riêng. Hai bên thỏa thuận K. làm tiếp viên karaoke và ăn ở tại quán.

Đến ngày 2/10/2024, sau khi nghe thông tin có nhân viên trong quán bị đánh, K. không muốn tiếp tục làm việc. Nạn nhân sau đó chủ động liên hệ bạn bè bên ngoài để tìm cách rời khỏi cơ sở.

Theo điều tra, một người bạn của K. đã nhờ Bùi Văn Tiến (sinh năm 2001, ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, nay là phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) đứng ra “chuộc” K. với số tiền 24,5 triệu đồng. Sau đó, Tiến đưa K. về Phước Long, sắp xếp cho K. làm tiếp viên tại các quán karaoke theo chỉ định và thu tiền từ hoạt động này.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.