Cái kết thích đáng cho gã đàn ông lấy đi 2 mạng người khi vợ cũ từ chối cho đưa con về nhà nội chơi
Sau khi bị từ chối đưa con về thăm ông bà nội, gã đàn ông này đã ra tay sát hại vợ cũ, mẹ vợ cũ và khiến em trai vợ cũ bị thương tật 26%.
Vào ngày 28/1, TAND thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm đối với Phan Văn Phú (sinh năm 1992, trú xã Đan Điền, thành phố Huế) về hai tội danh Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Vụ việc từng gây bức xúc dư luận vào đầu tháng 7/2025, bắt nguồn từ mâu thuẫn hậu ly hôn. Hậu quả khiến 2 người tử vong và 1 người khác bị tổn thương vĩnh viễn.
Theo hồ sơ, do bất hòa kéo dài, tháng 2/2024 Phú và chị T.T.K.C. (sinh năm 1994, trước đây ở phường Xuân Phú, nay thuộc phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) hoàn tất thủ tục ly hôn. Tòa giao chị C. trực tiếp nuôi con chung là cháu P.T.M.K. (sinh năm 2020), Phú được quyền thăm con theo quy định.
Ngày 6/6/2025, Chi cục Thi hành án dân sự quận Thuận Hóa (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1, thành phố Huế) tổ chức cho Phú gặp con tại trụ sở. Kết thúc buổi thăm, Phú đề nghị đưa cháu K. về xã Đan Điền thăm ông bà nội nhưng chị C. từ chối.
Không hài lòng, Phú tìm đến nhà vợ cũ ở đường Văn Cao, phường Vỹ Dạ, buông lời đe dọa “chuẩn bị sẵn bốn cái quan tài” rồi bỏ đi. Trên đường về, đối tượng mua một con dao và một can nhựa 5 lít, để trong ba lô. Rạng sáng 7/6/2025, Phú chạy xe máy đến nhà chị C., dọc đường mua thêm 5 lít xăng mang theo.
Khoảng 7h cùng ngày, Phú vào nhà vợ cũ, tiếp tục yêu cầu đưa con về thăm ông bà nội nhưng vẫn bị từ chối và bị yêu cầu rời khỏi nhà. Sau đó, Phú rút dao từ ba lô, bất ngờ tấn công anh T.H. (sinh năm 2004, em ruột chị C.), gây thương tích vùng cổ.
Trong lúc hoảng loạn, chị C. chạy ra hướng đường Văn Cao thì bị Phú đuổi theo, quật ngã tại khu vực sân. Tại đây, đối tượng ngồi đè lên người nạn nhân và dùng dao sát hại vợ cũ.
Nghe tiếng kêu cứu, bà N.T.C. (sinh năm 1972, mẹ chị C.) chạy từ ngoài đường vào can ngăn cũng bị Phú quay sang tấn công. Anh T.H. tiếp tục tìm cách cứu mẹ thì bị đâm thêm một nhát vào bụng.
Gây án xong, Phú ném dao và ba lô lên mái tôn một nhà gần hiện trường rồi đến công an phường đầu thú. Cơ quan chức năng phối hợp người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhưng bà N.T.C. và chị C. tử vong. Anh T.H. được cứu sống song bị thương tật 26%, để lại di chứng nặng nề cả thể chất lẫn tinh thần.
Tại phiên tòa, HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng quyền sống của người khác và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Việc sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công liên tiếp nhiều người, trong đó có phụ nữ và người thân của vợ cũ, cho thấy mức độ nguy hiểm cao, cần cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội.
Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt Phan Văn Phú 10 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tử hình về tội Giết người. Tổng hình phạt phải chấp hành là tử hình.