Bộ Y tế ban hành văn bản hỏa tốc sau vụ học viên 17 tuổi tử vong sau 2 ngày học cơ sở bảo trợ Hải Hà
Động thái này của Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) được đưa ra sau khi báo chí phản ánh vụ một học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Quảng Ninh).
Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản hỏa tốc, yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, rà soát toàn diện hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn. Động thái này được đưa ra sau khi báo chí phản ánh vụ một học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Quảng Ninh).
Theo Cục Bảo trợ xã hội, việc rà soát nhằm tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc và trợ giúp trẻ em cùng các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương tại các cơ sở trợ giúp xã hội.
Cục yêu cầu các địa phương tập trung kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở, đặc biệt là cơ sở ngoài công lập, bảo đảm các đơn vị hoạt động đúng nội dung được cấp phép và tuân thủ quy định pháp luật. Những cơ sở hoạt động sai phép phải bị đình chỉ theo thẩm quyền, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.
Đối với các cơ sở không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, Cục đề nghị rà soát và bàn giao về địa phương những trường hợp có địa chỉ rõ ràng. Với các đối tượng chưa xác định được nơi cư trú, cần lập danh sách để xem xét đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội công lập. Việc tiếp nhận, chăm sóc phải phù hợp điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự hiện có.
Bên cạnh đó, các cơ sở trợ giúp xã hội được yêu cầu tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho trẻ em và các nhóm yếu thế; lắp đặt thiết bị theo dõi, giám sát tại các khu vực phù hợp, phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng.
Cục Bảo trợ xã hội cũng nhấn mạnh trách nhiệm của Sở Y tế và chính quyền cấp xã trong quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội. Các địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện về Cục trước ngày 15/1.2026 để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế xem xét, chỉ đạo.
Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (phường An Sinh), đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc trung tâm, cùng 9 người khác có liên quan đến vụ việc học viên Phạm Hải Nam (17 tuổi) tử vong sau hai ngày nhập học.
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang khẩn trương thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ nội dung vụ án, xử lý các bị can và xem xét xử lý hành vi vi phạm của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà theo quy định pháp luật.
Theo gia đình nạn nhân, nam sinh 17 tuổi tử vong tên P.H.N. được đưa vào Trung tâm Hải Hà với mong muốn thay đổi thói quen sinh hoạt và những hành vi chưa phù hợp. Trước đó, em có sử dụng thuốc lá điện tử khiến gia đình lo lắng. Sau khi tham khảo các quảng cáo về “trung tâm rèn luyện” trên mạng xã hội, với hình ảnh được giới thiệu là uy tín và có môi trường kỷ luật, gia đình đã quyết định gửi con đi học.
Chia sẻ với báo chí, người cha cho biết Giám đốc Trung tâm Hải Hà thường xuyên gọi điện, khẳng định mô hình giáo dục nghiêm khắc nhưng nhân văn, có thể giúp học viên tiến bộ rõ rệt. Tin tưởng những thông tin giới thiệu về việc ăn ở tập trung, rèn luyện thể lực, sinh hoạt điều độ và tu dưỡng tinh thần, gia đình chấp nhận mức học phí 12 triệu đồng mỗi tháng cho khóa học kéo dài ba tháng.
“Tôi không ngờ chỉ sau hai ngày, con lại ra đi mãi mãi”, người cha nghẹn ngào khi nhắc đến con trai. Theo gia đình, thời điểm nhập học, sức khỏe của em vẫn bình thường, tinh thần ổn định. Thông tin học viên tử vong khiến gia đình hoàn toàn suy sụp và đặt nhiều câu hỏi về quá trình quản lý, rèn luyện tại Trung tâm Hải Hà.