400 tỷ phú và triệu phú chủ động muốn tăng thuế đối với chính mình, hé lộ lý do thực sự đằng sau?
Khảo sát được tiến hành với 3.900 người tại các quốc gia G20 sở hữu hơn 1 triệu USD tài sản, không tính nhà ở. Khoảng hai phần ba số người tham gia khảo sát ủng hộ tăng thuế đối với giới siêu giàu.
Một bức thư ngỏ do gần 400 tỷ phú và triệu phú cùng ký tên vừa được công bố, trùng thời điểm Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ) trong tuần này.
Trong thư, nhóm người giàu kêu gọi các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị cần hành động mạnh tay hơn để thu hẹp khoảng cách ngày càng rộng giữa giới siêu giàu và phần còn lại của xã hội.
Danh sách ký tên có nhiều gương mặt quen thuộc như diễn viên kiêm nhà làm phim Mark Ruffalo, nhạc sĩ Brian Eno và nhà sản xuất phim kiêm nhà từ thiện Abigail Disney.
Nội dung bức thư nhấn mạnh rằng sự giàu có cực đoan đang “làm ô nhiễm chính trị”, thúc đẩy loại trừ xã hội và khiến khủng hoảng khí hậu thêm nghiêm trọng. Bức thư cảnh báo một nhóm rất nhỏ các tài phiệt nắm trong tay khối tài sản khổng lồ đã tác động và chi phối chính phủ, siết chặt công nghệ cùng đổi mới.
Theo nhóm ký tên, hệ quả kéo theo là đói nghèo và sự loại trừ xã hội bị khoét sâu, trong khi sự suy thoái của hành tinh bị đẩy nhanh hơn. Bức thư cũng cho rằng những giá trị mà cả người giàu lẫn người nghèo đều trân trọng đang bị bào mòn.
Lý do, theo họ, là có những người cố tình mở rộng khoảng cách giữa quyền lực khổng lồ của mình với phần còn lại của xã hội. Nhóm này nhấn mạnh họ nhìn thấy rõ thực tế đó. Và khi ngay cả những triệu phú cũng thừa nhận sự giàu có cực đoan khiến những người khác mất mát, thì xã hội đang ở trạng thái chông chênh nguy hiểm.
Một khảo sát thực hiện cho Patriotic Millionaires, tổ chức vận động tăng thuế với giới siêu giàu, cho thấy 77% triệu phú ở các nước G20 tin rằng những người cực kỳ giàu có có thể “mua” ảnh hưởng chính trị.
Khảo sát được tiến hành với 3.900 người tại các quốc gia G20 sở hữu hơn 1 triệu USD tài sản, không tính nhà ở. Khoảng hai phần ba số người tham gia khảo sát ủng hộ tăng thuế đối với giới siêu giàu để đầu tư cho các dịch vụ công. Trong khi đó, chỉ 17% phản đối đề xuất này.
Cũng trong tuần này, tổ chức từ thiện phát triển Oxfam cho biết số tỷ phú mới xuất hiện trong năm ngoái đạt mức kỷ lục. Thông tin này khiến tổng số tỷ phú toàn cầu lần đầu vượt mốc 3.000 người.
Giám đốc điều hành Oxfam International Amitabh Behar nhận định mức tăng tài sản của các tỷ phú trong năm qua là chưa từng có tiền lệ. Ông cho rằng giới siêu giàu đang có “quyền tự do tuyệt đối” và bức tranh bất bình đẳng ngày càng khó chấp nhận.
Lãnh đạo Oxfam International nhấn mạnh 1% giàu nhất hiện nắm lượng tài sản gấp 3 lần tổng tài sản công của toàn thế giới cộng lại. Theo ông, đây là dấu hiệu cho thấy khoảng cách giữa các tài phiệt và phần còn lại của nhân loại đã trở nên phi lý.
Từ đó, ông kêu gọi các chính phủ cần triển khai ngay các biện pháp đánh thuế giới siêu giàu và ưu tiên mục tiêu giảm bất bình đẳn