Đời sống

Nữ sinh 20 tuổi ở Hà Nội đi khám phụ khoa, bác sĩ chỉ định phải mổ gấp vì đang mang thai hơn 7 tháng

Nữ sinh 20 tuổi ở Hà Nội đi khám phụ khoa, bác sĩ chỉ định phải mổ gấp vì đang mang thai hơn 7 tháng

Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định nữ bệnh nhân đang mang thai 30 tuần và chỉ định phải mổ gấp để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con.

Mới đây, Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Đặng Tuyết Nhung (20 tuổi, ở Hải Dương), sinh viên một trường đại học ở Hà Nội đi khám khi xuất hiện triệu chứng đau bụng kèm chảy máu vùng kín.

Nu-sinh-20-tuoi-o-ha-noi-di-kham-phu-khoa-bac-si-chi-dinh-phai-mo-gap-vi-dang-mang-thai-hon-7-thang

Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định nữ sinh đang mang thai 30 tuần (hơn 7 tháng). Đáng nói, em bé trong bụng đang bị suy, rau bong non (bong nhau thai trước khi thai xổ ra ngoài) nên cần phải mổ gấp để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con. Nhận được tin báo từ bệnh viện, mẹ nữ sinh tức tốc bắt xe ra Hà Nội. Bà vô cùng sốc khi biết tin con gái đang mang thai hơn 7 tháng. 

Nu-sinh-20-tuoi-o-ha-noi-di-kham-phu-khoa-bac-si-chi-dinh-phai-mo-gap-vi-dang-mang-thai-hon-7-thang

“Nhung về quê mấy lần, thấy bụng to lên, tôi hỏi nhưng con bảo dạo này ăn nhiều nên mập lên, khẳng định không mang bầu”, người mẹ vừa khóc cho biết.

Theo chia sẻ của nữ sinh, hiện tại, bạn trai đang làm việc ở nước ngoài. Cách đây vài tháng, anh có về nước nghỉ 2 tuần và cả hai đã có quan hệ tình dục. Sau đó, anh tiếp tục trở lại làm việc và duy trì mối quan hệ yêu xa.

Những ngày gần đây, nữ sinh vô cùng hốt hoảng khi cảm thấy bụng đau dữ dội và máu ra nhiều. Nói về việc mang thai hơn 7 tháng, bệnh nhân chia sẻ: “Em không biết mình mang thai, chỉ nghĩ do ăn nhiều nên cơ thể béo lê”.

Sau khi được các bác sĩ mổ cấp cứu, em bé được cứu sống. Con của nữ sinh nặng 1,3kg, do sinh non nên được đưa đến khu chăm sóc đặc biệt. Theo nhận định của TS.BS Phan Chí Thành (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), đây là trường hợp hi hữu, bệnh nhân không hề biết mình mang thai dù em bé đã được 30 tuần tuổi.

Nu-sinh-20-tuoi-o-ha-noi-di-kham-phu-khoa-bac-si-chi-dinh-phai-mo-gap-vi-dang-mang-thai-hon-7-thang-1

“Nếu vào viện muộn chút nữa sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Thai nhi có thể chết lưu trong bụng, người mẹ cũng đối mặt với nhiều nguy hiểm vì bị bong rau non sẽ gây chảy máu tử cung, thậm chí phải cắt bỏ tử cung”, bác sĩ Thành cho hay.

Vị chuyên gia khuyến cáo, tình dục là nhu cầu bình thường của con người, nhưng đối với người trẻ chưa muốn con con hãy sử dụng biên pháp để bảo vệ cơ thể. Đồng thời giới trẻ cần cập nhật kiến thức về sinh sản và tình dục an toàn để bảo vệ chính mình và bạn tình.