Gia đình nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng quyết định chuyển trường cho con: ‘Con lúc vui, lúc nằm khóc’
Bị ảnh hưởng tâm lý sau khi bị bạn học đánh hội đồng, một nữ sinh lớp 7 ở Gia Lai đã được gia đình làm thủ tục chuyển sang trường khác.
Vào ngày 5/11, bà T.D. cho biết gia đình đã quyết định chuyển trường cho con gái là em Đ.T.N.T., học sinh lớp 7 Trường THCS Tôn Đức Thắng (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai).
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 28/11, trước giờ học giáo dục thể chất, em Đ.T.N.T. bị hai bạn nữ cùng lớp vây đánh trước sự hò reo, kích động của một số bạn học. Sự việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.
Theo bà T.D., sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã hết sức động viên nhưng con gái vẫn thường xuyên rơi vào trạng thái thất thường, lúc vui, lúc lại nằm khóc. Lo ngại con bị ảnh hưởng tâm lý lâu dài, gia đình quyết định cho em chuyển sang một trường khác.
Hiện, em Đ.T.N.T. đã theo học tại ngôi trường mới với tâm lý thoải mái, ổn định hơn. Phía nhà trường mới cũng cho biết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để em yên tâm học tập.
Đại diện Trường THCS Tôn Đức Thắng cho hay, ngay sau vụ việc, Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm cùng Hội phụ huynh đã đến thăm hỏi, động viên và làm việc với gia đình để trấn an tinh thần, mong muốn em Đ.T.N.T. sớm quay lại trường học tập bình thường. Tuy nhiên, theo nguyện vọng của gia đình và bản thân nữ sinh, em xin được chuyển trường và nhà trường đã đồng ý.
Nhà trường cũng cho biết sẽ tổ chức họp kiểm điểm các cá nhân, bộ phận liên quan để làm rõ trách nhiệm trong vụ việc. Đồng thời, Ban giám hiệu yêu cầu giáo viên chủ nhiệm tăng cường bám lớp, nắm bắt tâm tư và diễn biến tâm lý học sinh. Đồng thời siết chặt nền nếp, phối hợp với chính quyền địa phương và phụ huynh để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.
Theo bà Hoàng Thị Thao, Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất, lứa tuổi các em học sinh THCS rất hiếu động, nhiều khi chỉ từ mâu thuẫn nhỏ cũng có thể dẫn đến xô xát. Vì vậy, việc nắm bắt thông tin kịp thời và giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh là hết sức quan trọng.
Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, răn đe, nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.