Cụ bà ở Gia Lai kiện UBND xã vì cấp ‘sổ đỏ’ chồng lấn cho con dâu gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng
Theo cụ bà 821 tuổi, việc cấp sổ đỏ chồng lấn khiến bà không thể quản lý, sử dụng, canh tác trên phần đất của mình suốt nhiều năm qua, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và quyền lợi hợp pháp.
Ngày 22/12, bà Nguyễn Thị Yến (81 tuổi, trú làng Bi, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) cho biết vừa nộp đơn khởi kiện hành chính đến TAND khu vực 8, tỉnh Gia Lai và TAND tỉnh Gia Lai. Theo đơn khởi kiện, người bị kiện là UBND xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Quyên (cùng trú làng Bi, xã Ia Dom).
Bà Yến trình bày ngày 19/3/2007, bà được UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 628276 đối với thửa đất số 54, tờ bản đồ số 24, diện tích 17.810 m², tại làng Bi, xã Ia Nan. Tuy nhiên, đến ngày 17/12/2012, UBND huyện Đức Cơ tiếp tục cấp sổ đỏ cho bà Nguyễn Thị Quyên, nguyên là con dâu của bà Yến (hiện đã ly hôn với con trai bà Yến).
Theo bà Yến, diện tích đất được cấp cho bà Quyên chồng lấn toàn bộ lên thửa đất đã được cấp hợp pháp cho bà từ năm 2007. “Việc cấp sổ đỏ chồng lấn khiến tôi không thể quản lý, sử dụng, canh tác trên phần đất của mình suốt nhiều năm qua, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và quyền lợi hợp pháp”, bà Yến nêu trong đơn.
Cũng theo nội dung khởi kiện, sau khi phát hiện sự việc, bà Yến nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương, đề nghị xem xét, giải quyết việc cấp sổ đỏ chồng lấn. Tuy nhiên, vụ việc không được giải quyết dứt điểm nên bà khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi.
Trong đơn, bà Yến đề nghị tòa hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00135 đã cấp cho bà Nguyễn Thị Quyên, với lý do việc cấp giấy này trái pháp luật. Đồng thời, bà yêu cầu UBND xã Ia Nan chỉnh lý hồ sơ địa chính, khôi phục hiện trạng quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận đã cấp cho bà năm 2007.
Ngoài ra, bà Yến yêu cầu bồi thường thiệt hại 1 tỉ đồng, cho rằng trong 13 năm không thể canh tác, sử dụng đất đã gây thiệt hại lớn về kinh tế.
Theo các luật sư, nếu xác định có việc cấp sổ đỏ chồng lấn, trái quy định, cơ quan ban hành quyết định hành chính có thể bị tòa án tuyên hủy quyết định và buộc khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật đất đai.
Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Ia Nan cho biết ông mới được bổ nhiệm giữ chức từ ngày 1/7 nên chưa nắm rõ có hay không việc cấp sổ đỏ chồng lấn lên đất của bà Yến. Tuy nhiên, thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ phối hợp cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.