Cập nhật thông tin mới về dự án 423 căn hộ ở TP.HCM: Quy mô rộng gần 3.850 m², mức đầu tư 640 tỷ
Dự án có quy mô gần 3.850 m², do Công ty Cổ phần Pearl Land làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 640 tỷ đồng.
Bộ Công an vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại đường Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú.
Dự án có quy mô gần 3.850 m², do Công ty Cổ phần Pearl Land làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 640 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp 423 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an. Thời gian thi công dự kiến kéo dài 24 tháng.
Theo ngành chức năng, đây là dự án nhà ở thứ hai dành riêng cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng là công trình đầu tiên trên địa bàn thành phố được thực hiện theo Nghị quyết số 201/2025 của Quốc hội và Nghị định 192 của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cho biết, tính đến tháng 9/2025, nhu cầu nhà ở của lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn thành phố sau sáp nhập ước tính khoảng 9.897 căn và dự báo sẽ tăng lên 14.847 căn vào năm 2030. Trong Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu gần 200.000 căn. Mục tiêu này đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I.
Theo kế hoạch, trong năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành 9.896 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 75,9% chỉ tiêu năm. Giai đoạn 2021-2025, tổng số căn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành là 14.999 căn, tương đương 82,7% kế hoạch 5 năm.
Trước đó, tại tỉnh Tây Ninh, dự án nhà ở xã hội Green Nestera tại xã Hậu Nghĩa cũng đã được khởi công. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh làm chủ đầu tư, đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp này tham gia phát triển lĩnh vực nhà ở xã hội. Green Nestera gồm 8 tòa tháp với tổng cộng 1.467 căn hộ, bao gồm các loại căn hộ 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ.
Theo đơn vị phát triển, dự án nằm tại khu vực cửa ngõ phía tây, có khả năng kết nối thuận lợi với Thành phố Hồ Chí Minh và các trục kinh tế trọng điểm của tỉnh Tây Ninh thông qua các tuyến giao thông như tỉnh lộ 825, tỉnh lộ 823, quốc lộ 1A và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.