Tin mới nhất về bão số 15 Koto hôm nay và ngày mai 29/11: Diễn biến khó lường, Đắk Lắk ứng phó
Dưới đây là thông tin chi tiết về bão số 15 Koto: Tin mới nhất về bão số 15, Hướng đi của bão số 15, Bão số 15 vào tỉnh nào nước ta?,...
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và rạng sáng 28-11, bão số 15 (tên quốc tế Koto, trong tiếng Nhật nghĩa là “Đàn hạc”) di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam và đã giảm một cấp so với ngày 27/11.
Lúc 6 giờ sáng 28/11, tâm bão ở khoảng 12,8 độ vĩ Bắc - 112,5 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía Tây Bắc. Cường độ bão giảm xuống còn cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14.
Liên tục đổi hướng, di chuyển rất chậm
Theo dự báo, trong ba ngày tới bão số 15 tiếp tục di chuyển rất chậm, vận tốc chỉ 3-5 km/giờ và liên tục thay đổi hướng:
- Ngày 29/11: Bão đổi hướng, di chuyển lên phía Bắc.
- Ngày 30/11: Bão chuyển hướng sang phía Tây.
- Ngày 1/12: Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam.
Trong quá trình này, trung bình mỗi ngày bão suy yếu khoảng một cấp. “Chúng tôi dự báo, nhiều khả năng khi di chuyển vào vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi – Đắk Lắk, bão số 15 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới”, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.
Biển động dữ dội, cảnh báo tàu thuyền
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, trong ba ngày tới, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9. Vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trong khu vực.
Đắk Lắk lên phương án sơ tán hơn 22.000 dân
Để chủ động ứng phó với bão số 15 và nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở, UBND tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án sơ tán hơn 22.000 người, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tối đa cho người dân sau “bài học xương máu” từ trận lũ lịch sử trước đó.
Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh quan điểm “an toàn là trên hết”, đặc biệt với các khu vực xung yếu, ven sông, vùng có nguy cơ sạt lở cao và các nhóm dân dễ bị tổn thương như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hai cụm lực lượng phụ trách hơn 30 xã, phường trọng điểm, huy động hàng nghìn dân quân tự vệ, bộ đội chủ lực và lực lượng dự bị cùng phương tiện đặc chủng để hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu. Bộ đội biên phòng siết chặt quản lý tàu thuyền, bắn pháo hiệu, hướng dẫn neo đậu an toàn và hỗ trợ ngư dân tại các cảng.
Công an tỉnh đảm nhiệm công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; lực lượng sẽ được huy động linh hoạt tùy theo cấp độ bão, từ 1.308 đến 1.526 cán bộ, chiến sĩ. Khi xuất hiện lũ trên các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch, tổng quân số huy động có thể vượt hơn 1.500 người để kịp thời hỗ trợ người dân.
Quảng Ngãi chủ động trước nguy cơ triều cường kết hợp bão
Trước nguy cơ bão kết hợp triều cường, tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân ven biển:
Xã Tịnh Khê (vùng chịu sạt lở nặng sau triều cường và hoàn lưu bão số 13) đã dùng bao cát gia cố tạm thời các vị trí xung yếu; nhiều hộ gia cố bờ bao quanh nhà. Địa phương có trên 11.000 hộ dân ven biển, thuộc diện nguy cơ cao.
Người dân thôn An Kỳ cho hay triều cường trước đó đã phá hỏng bờ kè, nước biển dâng cao bất thường nên họ phải tự gia cố kè chắc hơn để bảo vệ tài sản; hai thôn An Vĩnh và An Kỳ có hơn 4.000 nhân khẩu sống sát biển, thuộc vùng nguy cơ rất cao. Chính quyền ưu tiên phương án di tản nếu bão mạnh ảnh hưởng trực tiếp.
Xã Tịnh Khê đã đưa toàn bộ tàu cá, lồng bè vào nơi trú tránh an toàn và chuẩn bị phương án sơ tán cho vùng rốn lũ sông Trà. Biên phòng Sa Kỳ yêu cầu nghiêm ngặt việc không cho tàu xuất bến và yêu cầu ngư dân rời phương tiện.
Tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ phương án ứng phó, đặc biệt tại các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện; kiểm tra hệ thống taluy, kè, đường giao thông để phát hiện và khắc phục kịp thời các điểm sạt mới.
Bão số 15 đã đi vào Biển Đông trong đêm 25/11. Đây là cơn bão thứ 15 hoạt động trên khu vực Biển Đông trong năm 2025. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trung bình mỗi năm khu vực Biển Đông chỉ ghi nhận khoảng 12 hình thế bão và áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, năm nay, tổng số bão và áp thấp nhiệt đới đã lên đến 20, cao hơn đáng kể so với mức trung bình nhiều năm.